MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • HLV Kiatisak đối mặt cầu thủ đáng ngại nhất Đông Nam Á

    13:51 Thứ ba 22/11/2016

    Hồi tháng 8 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Footballchannelasia, HLV Kiatisak đã không ngần ngại nói rằng, Hassan Sunny chính là cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á hiện nay và cũng là cái tên ông lo ngại nhất khi Thái Lan đụng Singapore tại AFF Cup 2016.

    Hassan Sunny là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm bên phía Singapore với hơn 80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và từng 2 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2004 và 2007. Thủ môn này cũng rất am hiểu bóng đá Thái Lan bởi vừa trải qua mùa giải thứ 2 cho CLB Army United ở giải Thai League. Hồi hè năm 2015, anh từng lọt vào tầm ngắm của một vài đội bóng Nhật Bản.

    kiatisak

    Kiatisak đánh giá cao tài năng của Hassan Sunny.

    Khi nói về ĐT Singapore, HLV Kiatisak đặc biệt coi trọng Hassan Sunny, thậm chí coi anh là cầu thủ số 1 Đông Nam Á hiện nay: “Mỗi khi đối đầu với Singapore chúng tôi đều phải chơi hết sức mình. Nhìn vào đội hình của Singapore, họ có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các tuyến. Đặc biệt là thủ môn Hassan [Sunny], tôi tin rằng anh ta sẽ đóng vai trò quan trọng ở giải đấu năm nay. Theo tôi, anh ấy chính là cầu thủ tài năng hàng đầu Đông Nam Á hiện nay”.

    Vào chiều nay, Thái Lan sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2016 gặp Singapore và HLV Kiatisak một lần nữa bày tỏ sự ngán ngại về Hassan Sunny, nhất là khi chứng kiến anh thi đấu xuất sắc để giúp 10 người Singapore cầm hòa chủ nhà Philippines 0-0.

    “Gặp Singapore sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi. Các cầu thủ Thái Lan cần phải chơi với hơn 100% khả năng của mình nếu muốn giành chiến thắng. Tôi đã xem Singapore thi đấu trước Philippines. Không chỉ là cách mà họ cầm hòa đối thủ 0-0 dù chơi gần 60 phút thiếu người, mà còn cả sự kỷ luật, kiên cường trong từng đường bóng. Singapore có hàng thủ chắc chắn và một Hassan Sunny xuất sắc. Rất khó để đánh bại được anh ấy”, HLV Kiatisak phát biểu trước trận đấu.

    So với cách đây vài năm, ĐT Singapore không được đánh giá cao bằng do LĐBĐ nước này chủ trương dùng các cầu thủ nội, thay vì ồ ạt đặt niềm tin vào những ngoại binh nhập tịch. Thêm vào đó, trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh, Singapore cũng thi đấu rất tệ, khi chỉ thắng nổi Campuchia, đồng thời thua tới 6 trận liên tiếp, trong đó có trận thua 0-3 trước Việt Nam. Tuy vậy, rõ ràng là với những gì đã thể hiện trước Philippines, Singapore cho thấy họ đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

    Đông Hưng | 12:30 22/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...