MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • HLV Kiatisak: Bây giờ U22 Thái Lan mới trở lại với sức mạnh vốn có

    08:13 Thứ sáu 29/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang bày tỏ sự phấn khởi sau chiến thắng của U22 Thái Lan trước Brunei và chỉ ra điều may mắn của Voi chiến trước trận gặp Singapore.

    Chiều qua (28/11), U22 Thái Lan đã giành được chiến thắng đậm đà 7-0 trước đối thủ yếu nhất bảng - Brunei. Chiến thắng này giúp cho Voi chiến tạm leo lên vị trí thứ 3 trên BXH với 3 điểm và hiệu số +5.

    HLV Kiatisak chỉ ra điều may mắn của U22 Thái Lan trước trận gặp Singapore - Bóng Đá

     HLV Kiatisak phấn khởi trước sự hồi sinh mạnh mẽ của U22 Thái Lan.

    Sau trận đấu, cựu HLV ĐT Thái Lan Kiatisak Senamuang đã có những nhận định: "Những trận đấu thứ 2 và thứ 3 vòng bảng chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta có sự hồi sinh cần thiết. Và quả thật U22 Thái Lan đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều và bàn thắng mở tỷ số lúc nào cũng gian nan như thế.

    Quan trọng là chúng ta đã có 3 điểm và lấy lại được sự tự tin. Nếu không thắng, có lẽ áp lực sẽ càng nặng nề hơn và Voi chiến sẽ khó mà đi tiếp được. Bóng đá muốn thành công cần rất nhiều yếu tố để dựng xây nên nó. Và thật may mắn,U22 Thái Lan sẽ có quãng nghỉ 3 ngày trước khi bước vào trận đấu với Singapore. Đây là lúc các cầu thủ hồi phục thể lực và có thời gian chuẩn bị nhiều hơn cho những thử thách tiếp theo."

    Ở trận đấu tiếp theo, U22 Thái Lan sẽ đụng độ Singapore vào lúc 15h00 ngày 01/12. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 cùng ngày.

    Đăng Huy | 08:14 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...