MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • HLV Khánh Hòa lên tiếng về tin đồn bị nhà tài trợ “bỏ rơi”

    18:43 Thứ bảy 29/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa đã có những phát biểu về thông tin đội bị nhà tài trợ bỏ rơi.

    Sau khi xuống chơi ở Hạng Nhất 2020, Sanna Khánh Hòa đã thể hiện được sức mạnh của một đội bóng vừa rời sân chơi số 1 bóng đá Việt Nam. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, đội bóng Phố Biển đã có 5 trận thắng và 1 trận hòa.

    Tuy nhiên, trong 3 vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã nhận 3 thất bại liên tiếp. Chính từ lý do đó, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng nhà tài trợ chính của đội chủ sân 19/8 đã mất niềm tin và muốn rút khỏi cuộc chơi.

    Chia sẻ trên Soha, HLV Võ Đình Tân khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện nhà tài trợ bỏ đội bóng không nuôi nữa. Thông tin Khánh Hoà thua 3 trận liên tiếp, cầu thủ lơ là nên bị nhà tài trợ quay lưng là không đúng. Năm nay cả nước bị dịch bệnh Covid-19, thu nhập của cầu thủ bị ảnh hưởng, tâm lý không được tốt là chuyện tất nhiên.

     - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa vẫn đang tập luyện và hướng đến những mục tiêu cao tại Hạng Nhất 2020. 

    Về phần mình, tôi chỉ cố gắng động viên học trò cố gắng thi đấu. Việc họ bị tâm lý thì không thể nào can thiệp được. Một vài trụ cột cũng bị lung lay bởi lời mời gọi tốt hơn từ những đội bóng khác có tiềm lực kinh tế tốt hơn, đó là chuyện bình thường.

    Đầu mùa giải này, lãnh đạo đặt mục tiêu thăng hạng nên gần như giữ lại hết những trụ cột, để đội có được lực lượng mạnh nhất. Khánh Hoà thường chỉ ký hợp đồng theo năm nên về cuối những trụ cột có tâm lý giữ chân, tìm bến đỗ mới là chuyện không có gì lạ.

    Đăng Huy | 18:13 29/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...