MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • HLV Jose Mourinho giải thích nguồn gốc của biệt danh "người đặc biệt"

    20:19 Thứ bảy 03/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông Jose Mourinho mới đây đã có những chia sẻ về biệt danh "người đặc biệt".

    Cựu thuyền trưởng của CLB Chelsea, ông Jose Mourinho hiện vẫn chưa thể tìm cho mình bến đỗ mới trong sự nghiệp sau khi chia tay CLB Manchester United vào năm 2018. Trước đó, chiến lược gia 56 tuổi được biết đến như là một trong những nhà cầm quân thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới.

    Mourinho reveals why he called himself ‘The Special One’ back in 2004 - Bóng Đá

    Jose Mourinho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới từ khi chia tay Manchester United.

    Trong suốt sự nghiệp của mình, Jose Mourinho từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng lớn như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Manchester United. Ông thầy người Bồ Đào Nha luôn xây dựng thứ bóng đá thực dụng tại mỗi CLB ông dẫn dắt. Chính thứ bóng đá đó đã giúp vị chiến lược gia 56 tuổi giành được hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật trong số đó bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 1 lần đăng quang Europa League, 3 Premier League, 1 Serie A và 1 La Liga.

    Đội bóng đầu tiên tạo nên tên tuổi của cựu thuyền trưởng MU chính là Porto. Mùa giải 2003/04, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã giúp đội bóng chủ sân Estadio Dragao đăng quang ngôi vô địch UEFA Champions League một cách đầy bất ngờ. Đó chính là bệ phóng đưa tên tuổi của "người đặc biệt" lên một tầm cao mới.

    Mourinho reveals why he called himself ‘The Special One’ back in 2004 - Bóng Đá

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Porto đăng quang UEFA Champions League.

    Mùa giải 2004/05, ông thầy người Bồ đã được chủ tịch Roman Abramovich của CLB Chelsea đưa về với hy vọng biến đội bóng phía tây London thành một thế lực mới của bóng đá Anh. Và Jose Mourinho đã không làm cổ động viên The Blues phải thất vọng khi giúp Chelsea phá vỡ sự thống trị của Manchester United và trở thành HLV thành công nhất lịch sử đội bóng. Mùa giải năm đó cũng chứng kiến biệt danh "người đặc biệt" ra đời.

    Mới đây, trên một bài phỏng vấn trên Skysport, cựu thuyền trưởng của Chelsea và MU đã giải thích lý do vì sao ông lại có biệt danh "người đặc biệt".

    "Trong lần đầu tiên tham dự một buổi họp báo tại Anh, tôi đã được hỏi rằng liệu bản thân đã sẵn sàng cho thử thách mới tại Premier League." Nhà cầm quân 56 tuổi phát biểu trên Skysports.

    "Khi đó, tôi đã nghĩ rằng: "chuyện gì vậy? Tôi vừa đăng quang ngôi vô địch tại UEFA Champions League. Họ nghĩ tôi là ai cơ chứ."

    "Cuối cùng, tôi đã đưa ra câu trả lời một cách khá gay gắt rằng: "Tôi không là ai cả. Tôi không giống với những người khác. Tôi là một người đặc biệt."

    "Sau đó, mọi chuyện diễn ra như một vụ nổ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không có vấn đề gì với buổi họp báo hôm đó. Dù vậy, tôi đã có biệt danh mới sau ngày hôm đó."

    Quốc Anh | 20:06 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...