MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • HLV Iraq nhắc nhở học trò về chiến thắng của Việt Nam trước Jordan

    09:09 Thứ ba 22/01/2019 | 2

    Việc thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua đội tuyển Jordan để lọt vào tứ kết khiến nhiều đối thủ dè chừng về những bất ngờ có thể xảy ra tại Asian Cup 2019.

    Trước trận đấu với đội tuyển Qatar trong khuôn khổ vòng 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra vào 23h tối 22/1, HLV Srecko Katanec thừa nhận đội bóng của ông sẽ phải cố gắng hết sức và chơi thật tỉnh táo nếu muốn giành tấm vé vào tứ kết.

    Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, ông cho biết: "Phong độ của chúng tôi rất tốt, nhưng mọi người cần nỗ lực để chống lại đội tuyển Qatar. Jordan đã bước vào trận đấu ở vòng 1/8 mà không để thủng lưới, song bàn thua duy nhất trước đội tuyển Việt Nam là đủ để họ bị loại khỏi giải đấu."

    HLV Iraq nhắc nhở học trò về chiến thắng của Việt Nam trước Jordan - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam từng thất bại đáng tiếc trước Iraq ở trận ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

    "Tuyển Qatar sẽ là thách thức lớn vì họ giỏi trong việc thay đổi chiến thuật và đội hình. Thông điệp mà tôi truyền đạt tới các cầu thủ là chúng ta phải nhanh chóng điều chỉnh theo lối chơi của đội bạn", vị chiến lược gia người Slovenia nói thêm.

    Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận ra quân đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, sau Iran. Trong khi đó, Qatar toàn thắng với thành tích đáng kể khi ghi tới 10 bàn. Tiền đạo Almoez Ali là người có màn trình diễn ấn tượng với 7 pha lập công.

    Tuy nhiên, trong quá khứ, đội tuyển Iraq từng làm nên cơn địa chấn khi vô địch Asian Cup 2007, đồng thời lọt vào bán kết ở giải đấu cách đây 4 năm. HLV Katanec muốn các học trò của ông mang niềm tin và sự tự hào này để tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất châu lục năm nay.

    HLV Iraq nhắc nhở học trò về chiến thắng của Việt Nam trước Jordan - Bóng Đá

     Đội tuyển Iraq hòa Iran ở lượt trận cuối của bảng D. Ảnh: AFC. 

    Ông nói: "Bước vào mỗi trận đấu, tôi không gây áp lực cho các cầu thủ bằng việc yêu cầu họ phải thắng. Mặt khác, họ đều thể hiện sự quyết tâm để mang đến niềm vui cho những người hâm mộ, và đó là lý do chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu với Qatar."

    Đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ đối đầu với Hàn Quốc hoặc Bahrain ở vòng tứ kết. Niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Iraq lúc này là tiền đạo trẻ Mohanad Ali, người đã có được 2 bàn thắng tính từ đầu giải.

    Vũ Tuyên Hoàng | 06:40 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...