MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Indonesia: "Philippines là đội tuyển máu lai"

    15:34 Thứ hai 26/11/2018

    BongDa.com.vn HLV Indonesia, Bima Sakti đã có những phát biểu bàn về điểm ưu và điểm nhược của đội tuyển Philippines.

    Cuối cùng, cuộc chiến giành 2 tấm vé đi tiếp ở "bảng tử thần" AFF Cup đã kết thúc với niềm vui dành cho 2 đội tuyển Thái Lan và Philippines.

    Trong khi đó, Indonesia, Singapore và Timor Leste là những đội đã phải dừng bước ở vòng bảng. Dù bị loại nhưng HLV Indonesia, Bima Sakti đã có những phát biểu mang hàm ý chỉ trích tuyển Philippines.

    Không những thế, chiến lược gia xứ vạn đảo còn khéo léo "mách nước" cho các đối thủ của đoàn quân HLV Sven-Goran Eriksson có thể đánh bại đối thủ này.

    Cụ thể, Bima Sakti nói: "Philippines sở hữu rất nhiều cầu thủ cao lớn với thể hình ấn tượng. Họ là đội tuyển gồm đa phần thành viên có máu lai.

    Philippines sở hữu khả năng tổ chức tấn công và phòng ngự rất tốt. Đặc biệt, các đối thủ của Philippines cần phải chú trọng việc phòng ngự trong các tình huống cố định". 

    HLV Indonesia:

    HLV Indonesia cho rằng các đối thủ của Philippines nên cẩn thận vì đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ "máu lai" có thể hình cao lớn. 

    Trong cuộc đối đầu vừa qua, tuyển Indonesia đã phong tỏa rất tốt các hướng tấn công và bố trí kèm người với những cầu thủ cao to của Philippines. Kết quả, đoàn quân của HLV Eriksson đã không thể ghi bàn và đành kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0.

    Do đó, đây có thể là một phương án để tuyển Việt Nam học hỏi và sử dụng. 

    Phi Yến | 14:16 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...