MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • HLV Incheon ra "tối hậu thư" để Công Phượng được đá chính

    16:51 Chủ nhật 17/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chỉ cần cải thiện một điều, Công Phượng sẽ có suất đá chính ở Incheon United.

    Trong trận đấu gần nhất của Incheon United ở K-League, họ đã để thua 2-0 trước đội chủ nhà Sangju Sangmu. Ở hiệp 2 của trận đấu, Công Phượng được vào sân thi đấu lần thứ 2 tại đấu trường này và anh đã chơi khá thành công. Không những di chuyển không bóng hợp lý, phối hợp tốt với các đồng đội, tiền đạo ĐT Việt Nam còn có pha kiến tạo suýt thành bàn cho người đồng đội Heo Yong-jun.

    Sau trận đấu, báo chí Hàn Quốc đã dành những lời khen cho màn thể hiện trong 28 phút của chân sút người Nghệ An. Nhiều tờ báo như Seoul Sport và Osen đã dự đoán rằng Công phượng sẽ sớm chiếm được suất đá chính trên hàng công của Incheon trong thời gian tới.

    HLV Incheon ra điều kiện để Công Phượng đá chính - Bóng Đá

     

    Sau trận đấu, HLV trưởng của Incheon United, ông Jorn Andersen đã phát biểu về khả năng của Công Phượng và đưa ra một lời hứa hẹn:

    "Công Phượng cần cải thiện nhiều về sức mạnh và khả năng tranh chấp một - một với đối thủ. Nếu cậu ấy làm được điều này, tôi chắc chắn sẽ trao cơ hội đá chính cho cậu ấy."

    Đây rõ ràng là tin mừng nhưng đồng thời cũng là một thách thức cho tiền đạo sinh năm 1995. Công Phượng có điểm mạnh là khả năng đi bóng lắt léo cùng tốc độ bức phá tốt, nhưng sức mạnh tranh chấp của anh chưa thực sự cao.

    Hy vọng rằng, chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam sẽ sớm khắc phục được điều này hoặc lấy ưu điểm vượt trội để bù cho khuyết điểm của bản thân. Phát huy hết khả năng của mình, chắc chắn Công Phượng sẽ có được một vị trí chính thức trong đội hình Incheon United.

    Triệu Vân | 16:35 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...