MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • HLV Huỳnh Đức tiết lộ nội tình bi đát của SHB Đà Nẵng

    15:33 Thứ tư 25/10/2017

    Được đánh giá là ứng viên vô địch ở mùa giải năm nay nhưng SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đã hụt hơi trước các đối thủ. Mới đây, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã lên tiếng tiết lộ nội tình bi đát của đội bóng sông Hàn.

    Trước khi mùa giải 2017 khởi tranh, HLV Lê Huỳnh Đức và ban huấn luyện SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu lọt Top 3 vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, sau 22 vòng đấu đội bóng sông Hàn đã phải chia tay với giấc mơ của mình khi đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ở đấu trường Cúp quốc gia, đội bóng sông Hàn cũng bị B.Bình Dương đá bay khỏi vòng bán kết.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng đang khủng hoảng lực lượng.

    Trao đổi với báo chí mới đây, HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng tiết lộ tình trạng bi đát về lực lượng của SHB Đà Nẵng. Đây được đánh giá là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng sông Hàn thi đấu thiếu sự ổn định ở mùa giải vừa qua. Nói về tình hình lực lượng của SHB Đà Nẵng thời điểm hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: “SHB Đà Nẵng có chiến lược trẻ hóa đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp khó khăn về lứa cầu thủ kế cận khi mà công tác đào trẻ đã bị gián đoạn và những nguồn khác đang cạn kiệt”.

    Lý giải thêm cho khó khăn về lực lượng ở thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thừa nhận đây là hệ quả một thời gian dài đội bóng sông Hàn không quan tâm tới công tác đào tạo trẻ. Điều này khiến SHB Đà Nẵng không có lớp cầu thủ kế cận để nối tiếp các đàn anh dù trong một thời gian dài trước đó họ được đánh giá là một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu cả nước: “SHB Đà Nẵng không có nhiều cơ hội để lựa chọn vì công tác đào tạo trẻ đang bị gián đoạn. Các đội trẻ của chúng tôi không lọt sâu vào các giải đấu và các cầu thủ có trình độ hạn chế. Một quãng thời gian dài, CLB không tuyển dụng lứa U11, U13 vì chúng tôi bị hụt lực lượng trong khoảng 7 năm. Lứa 15, 16, 17, U20 thì chúng tôi chỉ lấy ngang nên gặp những sự cố như bây giờ vì họ không được đào tạo cơ bản về thể lực, kỹ năng, kỹ xảo”.

    HLV Huỳnh Đức thừa nhận, nếu bây giờ tập trung vào đào tạo trẻ, SHB Đà Nẵng sẽ phải mất thêm 5 năm nữa để có thể sử dụng chính những cầu thủ do mình đào tạo. Đây đang là một vấn đề khó với Huỳnh Đức và ban huấn luyện đội bóng.

    Nói về thất bại 2-3 trước S.Khánh Hòa ở vòng 22 cuối tuần vừa qua, HLV Huỳnh Đức thừa nhận đây là hệ quả của việc thiếu hụt lực lượng của đội bóng bởi hàng loạt ca chấn thương đang phải gánh chịu. Do nhiều cầu thủ đang gặp chấn thương, trong trận gặp S.Khánh Hòa cuối tuần vừa qua, Huỳnh Đức buộc phải kéo tiền vệ Bùi Tiến Dụng về đá trung vệ. Cầu thủ ngoại Gramoz được bố trí đá tiền vệ.

    Bên cạnh ảnh hưởng của nạn chấn thương thì những sai lầm cá nhân của các cầu thủ cũng tác động đến kết quả thi đấu ở mùa giải năm nay của SHB Đà Nẵng. Nói về những sai lầm này, Huỳnh Đức thừa nhận không thể sửa chữa: “Phan Đức Lễ từng đá tốt mùa trước, nhưng anh ta hay mắc lỗi cá nhân như Lâm Anh Quang. Tôi đã cố gắng sửa nhưng không biết tại sao họ mắc những lỗi như thế. Họ là hậu vệ mà thích thể hiện, thích cầm bóng, chuyền bóng như tiền vệ. Với những lỗi cá nhân thì tôi chịu thua”.

    Hoàng Nam | 08:27 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...