MỚI NHẤT :
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • HLV Hữu Thắng: "Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường mang lại sự kết dính ở ĐT Việt Nam"

    19:43 Thứ hai 26/09/2016 | 9| 5

    BongDa.com.vn Trả lời truyền thông buổi tập đầu tiên, HLV Hữu Thắng khẳng định rằng lối chơi ĐTVN được định hình sẵn, sự có mặt Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng mang lại sự kết dính.

    01

     HLV Hữu Thắng cho rằng lối chơi và bộ khung của ĐT Việt Nam đã được định hình sẵn, sự có mặt của Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trương giúp tăng độ kết dính. Ảnh: Đình Viên.

    * HLV Hữu Thắng cho biết tình hình chấn thương của các cầu thủ trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam?

    - May mắn là các cầu thủ của tôi chỉ bị chấn thương nhẹ, sau một mùa giải thi đấu quyết liệt đã bị quá tải. Tuy nhiên theo HLV thể lực thì chỉ cần một thời gian ngắn hồi phục khoảng 2 đến 3 ngày sẽ tập luyện cùng với toàn đội.

    * Từ nay đến khi ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup 2016 khoảng 2 tháng, vậy thời gian kéo dài sẽ có nhiều trường hợp chấn thương khi tập luyện, ông đã có phương án nào về vấn đề này?

    - Đúng là thời gian dài sẽ có nhiều trường hợp chấn thương, chắc chắn chúng tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Ở AFF Cup người ta cho đăng ký đến 40 cầu thủ chuẩn bị. Bên cạnh danh sách đội hình chính thức, tôi cũng đã lên phương án để bổ sung danh sách cần thiết nếu các vị trí gặp chấn thương đáng tiếc những phút cuối cùng.

    03

     Ngập niềm vui tiếng cười của ĐT Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    * Ông và ban huấn luyện hướng đến mục tiêu gì cho các cầu thủ ở giai đoạn này cho ĐT Việt Nam thưa ông?

    - Mục tiêu đầu tiên là muốn các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng, tự tin hơn sau thời gian nghỉ thi đấu ở giải VĐGQ dài và khốc liệt. Ngoài trận giao hữu với Triều Tiên để làm thước đo sức mạnh của chúng ta, điều mà tôi mong muốn nhất là các em ổn định thể lực để bước vào giai đoạn quyết định.

    * Điều gì khiến ông chọn TP.HCM làm điểm tập trung chứ không phải Hà Nội như trước kia, điều này có thuận lợi và khó khăn gì?

    - TP.HCM cũng là một trong những kế hoạch mà Liên đoàn bóng đá đã ký kết với nhà tài trợ. Bởi ở miền Nam không khí tốt, hơn nữa đây cũng là cơ hội để khán giả niềm Nam cũng như cả nước ủng hộ ĐT Việt Nam trước thềm bước vào AFF Cup tới. Trước khi vào TP.HCM toàn đội biết giờ đang là mùa mưa, vậy nên lịch tập luyện vào buổi chiều sẽ có sự thay đổi nhất định, tùy vào khung thờ của thời tiết.

    * Trước khi ĐT Việt Nam tập trung nhiều thông tin cho rằng sẽ có cầu thủ nhập tịch, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không có, ông có thể lý giải về vấn đề này?

    - Với bất kỳ HLV nào họ cũng mong có đội hình chất lượng những gương mặt tốt nhất để phục nhiều phương án khi tập luyện cũng như thi đấu. Tất nhiên là tôi cũng vậy, thế nhưng có thể các cấp lãnh đạo đội bóng đã chưa có được sự thống nhất cụ thể và phương án này vẫn chưa được triển khai.

    02

     Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất chiều 26/09. Ảnh: Đình Viên.

    * Cảm giác của ông thế nào khi buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam có rất đông truyền thông và người hâm mộ?

    - Đây là điều mà chính bản thân tôi cũng như các cầu thủ rất vui và lấy làm phấn khích bởi sự quan tâm chia sẻ của người hâm mộ và giới truyền thông. Tôi nói với các em đúng 4h chiều ngày 24/09 tập trung tại TP.HCM, đúng thời gian đó các em đã có mặt. Điều này cho thấy ý thức của các cầu thủ để bảo vệ hình ảnh của mình cũng như tất cả đã ý thức được hình ảnh của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Bản thân tôi cũng phải cảm ơn những tình cảm của truyền thông cũng như người hâm mộ trao cho.

    * Theo phương án ĐT Việt Nam sẽ có hai lần thăm các em nghèo, trung tâm bảo trợ trẻ em, ông chia sẻ một chút về điều này?

    - Kế hoạch thì toàn đội đã lên trước, nếu trong thời gian đội được nghỉ không phải tập luyện và thi đấu ở TP.HCM, chúng tôi sẽ dành thời gian để đi thăm một hoặc hai Trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong muốn các cầu thủ đi đến và hiểu được những khó khăn trong cuộc sống. Tôi muốn tất cả biết được rằng họ hạnh phúc hơn rất nhiều những con người khác trong xã hội, qua đó khi về lại ĐT Việt Nam các cầu thủ sẽ tập luyện, thi đấu cống hiến nhiều hơn nữa cho mục tiêu ở AFF Cup 2016.

    * 3 cầu thủ thuộc biên chế của HAGL vẫn chưa thể về nước để tập luyện cùng ĐT Việt Nam nó sẽ gây ra những khó khăn gì đối với chúng ta trong kế hoạch tập luyện thi đấu chuẩn bị cho AFF Cup 2016 thưa ông?

    - Bản thân tôi cũng rất mong muốn có được sự phục vụ của những cầu thủ này, bởi bộ khung và định hình lối chơi có sẵn từ trước đó. Tuy nhiên, sự có mặt của Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường lối chơi của ĐT Việt Nam sẽ nhuần nhuyễn hơn nữa.

    * Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:00 26/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...