MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • HLV Hữu Thắng: “Tôi cầu mong không có cầu thủ nào chấn thương”

    14:37 Thứ hai 07/11/2016

    BongDa.com.vn HLV gốc xứ Nghệ đã bày tỏ sự lo ngại trước vấn nạn chấn thương trước trận đấu giao hữu gặp ĐT Indodesia trong buổi họp báo sáng 7/11.

    Với việc Tuấn Anh được chẩn đoán bị tổn thương phần sụn chêm đầu và cần khoảng gần 1 tháng mới có thể tập luyện bình thường trở lại và Xuân Trường đang băng gối trong buổi tập gần đây làm cho HLV Hữu Thắng lo lắng về lực lượng trước khi dự AFF tới đây. “Cầu mong may mắn sẽ mỉm cười đối với ĐT Việt Nam, hy vong sẽ không có cầu thủ đầu gặp chấn thương trong 2 trận đấu giao hữu tới. Chúng tôi mong muốn có được cầu thủ khỏe mạnh sang Myanmar vào ngày 15/11”.

    anh ngoc mai

     HLV Hữu Thắng bày tỏ nỗi lo bão chấn thương của ĐT Việt Nam trước trận giao hữu với Indonesia. Ảnh: Ngọc Mai.

    Vị HLV này cũng bỏ ngỏ việc ra sân của Tuấn Anh khi ông tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về việc sử cầu thủ đạng thi đấu tại Nhật Bản: “Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bác sĩ  của CLB Yokohama, mọi thứ đều yêu cầu về bệnh án từ phía Nhật Bản gửi cho BHL đội tuyển. Cầu ấy có thi đấu được hay không là do tôi quyết định. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sử dụng Tuấn Anh”.

    Còn việc Xuân Trường băng gối trong trong buổi tập vị HLV xứ Nghệ này cho biết đó chỉ là liệu pháp băng hỗ trợ nhóm cơ. Trong trận đấu chiều mai, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi bây giờ là chọn được điểm rơi phong độ cho các cầu thủ đúng vào trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2016, gặp Myanmar ngày 20/11 tới. Việt Nam sẽ có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà. Các học trò của tôi phải áp đặt lối chơi lên Indonesia, thể hiện sự gắn kết để cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn.”

    anh Ngoc Mai1

     HLV Alfred Riedl đánh giá rất cao ĐT Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2016. Ảnh: Ngọc Mai.

    Còn về phần mình, HLV Alfred Riedl tiết lộ Thái Lan và Việt Nam là hai đội bóng ông ưa thích mỗi khi chạm trán. “Tôi nghĩ thành bại của ĐT Việt Nam tại giải năm nay sẽ do ông Hữu Thắng quyết định. So với thời tôi còn làm việc tại Việt Nam, đội tuyển của các bạn đã có những sự tiến bộ nhất định. Đặc biệt là lớp cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, thể hình thể lực tốt  có thể hình tốt và có lối chơi rất kỹ thuật. Nhưng thật khó để so sánh và nói trước kết quả lúc này.”

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai (8/11) trên SVĐ Mỹ Đình.

    Ngọc Mai - Thể thao Việt Nam | 13:30 07/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...