MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • HLV Hữu Thắng "ngán" địa điểm tập của U22 Việt Nam

    21:02 Thứ năm 13/07/2017

    BongDa.com.vn HLV Hữu Thắng cho rằng khả năng sáng tập ở quận 7 - TP.HCM, chiều tập sân Gò Đậu - Bình Dương sẽ gây ra không ít khó khăn cho U22 Việt Nam.

    Chiều tối ngày 13/07, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức có mặt tại khách sạn Đệ Nhất - TP.HCM để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra trên sân vận động Thống Nhất TP.HCM. Tuy nhiên, ngay sau khi có mặt ở TP.HCM, HLV Hữu Thắng có cảm giác bất an về địa điểm luyện tập của U22 Việt Nam trong cả buổi sáng và chiều ngày 14/07.

     - Bóng Đá

    HLV Hữu Thắng tỏ ra khá ngán ngẩm về địa điểm tập luyện của U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Lê.

    "Đúng theo kế hoạch U22 Việt Nam sẽ tập sáng ở trường Đại học Rmit và buổi chiều ở sân Gò Đậu - Bình Dương. Nhưng có lẽ việc di chuyển sẽ rất khó khăn, bởi phải mất cả tiếng đồng hồ đội mới đến được địa diểm tập. Có lẽ phải chọn phương án khác, nhưng sân cỏ ở TP.HCM mặt sân nào đạt chuẩn mới là vấn đề. Tập luyện ở nước ngoài có thể đi 1 giờ được vì xe cộ, đường xá bên đó tốt, còn Việt Nam chúng ta có lẽ hơi khó khăn," HLV Nguyễn Hữu Thắng lo lắng về việc di chuyển và địa điểm tập của U22 Việt Nam ngay sau khi đặt chân đến TP.HCM.

    Còn nhớ tại vòng loại Asian Cup 2019 khi ĐT Jordan làm khách trên sân Thống Nhất, ban tổ chức và phía VFF đã bố trí cho đội bóng này tập luyện ở trường Đại học Rmit vào buổi sáng và sân Gò Đậu ở buổi chiều. Tuy nhiên, sau khi nhận lịch và biết được kế hoạch di chuyển đội bóng đến từ tây Á đã phản ứng gay gắt buộc VFF phải sắp xếp lịch tập sáng chiều cho đội này ở khu vực TP.HCM.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam chính thức có mặt ở Sài Gòn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018. Ảnh: Đức Lê.

    Sau khi di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức hội quân cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, U22 Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của Xuân Trường ở trận đầu ra quân tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 bởi án treo giò. Bên cạnh đó việc gặp chấn thương dây chằng thủ môn Văn Trường của HAGL phải nói lời chia tay U22 Việt Nam. Một trường hợp khác là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) chưa thể tập trung cùng toàn đội bởi vẫn cùng CLB Viettel thi đấu ở giải hạng nhất gặp Nam Định vòng 13.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 20:10 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...