MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • HLV Hữu Thắng lên tiếng bênh Công Phượng

    21:00 Thứ bảy 12/11/2016 | 4

    BongDa.com.vn Không ít lần đồng đội xin bóng nhưng Công Phượng vẫn không truyền, tuy nhiên trong phòng họp báo HLV Hữu Thắng lên tiếng bênh cầu thủ gốc xứ Nghệ.

    IMG_1783

     Trong phòng họp báo HLV Hữu Thắng lên tiếng bênh Công Phượng, dù được trao chọn 90 phút trên sân Cần Thơ. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận xét về trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Aviska Fukuoka FC, HLV Hữu Thắng nói: “Tôi hài lòng về những gì các học trò của tôi đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Trước trận đấu tôi mong muốn các cầu thủ thi đấu chắc ở hàng phòng ngự, thực tế 90 phút trên sân các cầu thủ đã thể hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện đề ra.

    Tuy nhiên, điều khiến tôi tiếc nuối nhất chính là việc các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không một lần thành công. Ở các buổi tập trước đó, tôi đặc biệt chú trong khâu dứt điểm, tuy nhiên khi vào trận đấu các học trò vẫn chưa làm được.”

    IMG_1544

     Công Phượng thi đấu có phần cá nhân sau 90 phút trên sân Cần Thơ gặp Avispa Fukuoka FC. Ảnh: Đình Viên.

    Khi phóng viên đặt câu hỏi nhiều cầu thủ của ĐT Việt Nam ở vị trí thuận lợi và đưa tay xin banh nhưng Công Phượng vẫn không chuyền quyết định đột phá. HLV Hữu Thắng có cho rằng Công Phượng chơi cá nhân? “Tôi không nghĩ vậy, hôm nay Phượng đã thi đấu rất nỗ lực, em ấy di chuyển nhiều, băng cắt và phối hợp rất tốt với Văn Quyết, trước đó là Văn Toàn trên hàng công. Tôi nghĩ ở vị trí tiền đạo, cầu thủ có cá tính thường phải thể hiện mình và dám cầm bóng đột phá để tạo nên sự khác biệt. Nếu nói Phượng chơi cá nhân là không chính xác,” HLV Hữu Thắng lên tiếng bênh vực Công Phượng sau trận đấu.

    Nói vế quyết định để 5 cầu thủ ngồi trên khán đài và việc quyết định những gương mặt sẽ phải ở nhà ông Thắng nói: “Chưa chắc những cầu thủ ngồi trên khán đài sẽ là những gương mặt ở nhà, sau trận đấu này ngay mai tôi sẽ họp bàn với VFF đưa ra những cái tên sẽ phải chia tay ĐT Việt Nam.”

    Sau trận đấu với Avispa Fukuoka FC, ĐT Việt Nam sẽ trở về TP.HCM tập luyện trên sân Thống Nhất ngày 13 và 14. Tiếp đó ngày 15/11 thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chính thức lên đường sang Myanmar thạm dự AFF SUZUKI CUP 2016.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 20:25 12/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...