MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Hữu Thắng: Đụng U22 Indonesia và Thái Lan sẽ rất căng

    01:02 Thứ hai 21/08/2017 | 1

    Sau chiến thắng hoành tráng trước U22 Philippines, HLV Hữu Thắng nhận định, hai trận quyết đấu sắp tới với U22 Indonesia và Thái Lan sẽ rất căng thẳng và khó lường.

    Trước đối thủ yếu hơn về nhiều mặt, U22 Việt nam đã có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Philippines. Nhận xét về màn trình diễn của các học trò HLV Hữu Thắng nói: “U22 Việt Nam đã kiểm soát thế trận rất tốt. Các bàn thắng đến thể hiện cầu thủ của tôi kiên trì. Hiệp 1 U22 Philippines phòng ngự rất khó chịu, nhưng sau khi Công Phượng mở tỉ số, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.”

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng khen ngợi học trò. Ảnh: SN.

    Hai ngày nữa, U22 Việt Nam sẽ quyết đấu U22 Indonesia, HLV xứ Nghệ chia sẻ thêm: “U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều rất mạnh, chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ nên tôi nghĩ các cầu thủ sẽ cố gắng hồi phục thật tốt để 2 trận cuối có được thể lực sung mãn nhất. Hy vọng không có thêm ca chấn thương nào nghiêm trọng để tôi có trong tay lực lượng mạnh nhất tiếp U22 Indonesia.”

    Nhận xét về hai các tiền đạo chơi bên cạnh Công Phượng, HLV Hữu Thắng nói: “Các chân sút mà tôi sử dụng đều hoà nhập nhanh với lối chơi toàn đội ngay thời điểm đó. Họ không bị ngợp do đã khởi động ở ngoài kỹ và bắt nhịp tốt. Hiện tôi đang có nhiều sự lựa chọn tốt trên hàng công ở hành trình dài sắp tới.”

    Chạm trán U22 Indonesia, nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đoạt vé bán kết. Dẫu vậy, hai đối thủ sắp tới không hề dễ dàng.

    “Tôi đánh giá rất cao U22 Indonesia và Thái Lan. Hai trận cuối sẽ rất căng. Hy vọng với phong độ hiện tại, cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt trước U22 Indonesia và Thái Lan. Tỷ số thì bản thân tôi không thể đoán trước được.”

    Video tổng hợp U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines:

    Đăng Khôi | 22:40 20/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...