MỚI NHẤT :
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì khi U19 Việt Nam thiếu 4 trụ cột?

    10:19 Thứ ba 02/10/2018

    BongDa.com.vn Dù không thể có được sự phục vụ của 4 cầu thủ quan trọng là Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Công, Lê Xuân Tú và Lê Văn Xuân trong quá trình chuẩn bị, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đó là tín hiệu tốt.

    Chiều 01/10, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã đại diện lãnh đạo VFF gặp mặt các thành viên ĐT U19 Việt Nam tại sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để động viên tinh thần toàn đội trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia vào trung tuần tháng 10 tới.

     - Bóng Đá

     Lãnh đạo VFF thăm và động viên U19 Việt Nam chiều qua.

    Tại buổi gặp, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong các giai đoạn chuẩn bị cho VCK đấu trường châu lục, trong đó mới đây nhất là tại chuyến tập huấn, tham dự Cúp Tứ hùng ở Qatar.

    Ở giải đấu này, ĐT U19 Việt Nam đã được thi đấu với các đối thủ khác nhau và thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu quý báu: “Trong giai đoạn cuối cùng, thời gian chuẩn bị đến khi bước vào giải chính thức không còn nhiều, LĐBĐVN hi vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ tinh thần tập trung cao độ để hoàn thiện bản thân, bước vào thi đấu với phong độ tốt nhất, tuân thủ tốt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra cho từng trận đấu để đạt được mục tiêu và thành tích tốt nhất”, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nói.

    Tiếp thu những lời dặn dò của Lãnh đạo LĐBĐVN, thay mặt BHL và toàn đội, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo nhanh tình hình đội tuyển U19 Quốc gia trong ngày tập trung trở lại đầu tiên ở giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2018.

    HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết: Việc vắng mặt một số cầu thủ nằm ngoài ý muốn nhưng cũng là tín hiệu tốt bởi mặc dù các em không có cơ hội tập trung cùng các bạn, nhưng các em hiện vẫn đang thi đấu cùng các CLB ở giải hạng Nhất với những trận đấu quyết định rất chất lượng. Điều nay sẽ cho các em những trải nghiệm tốt. Nhưng dù sao, tập trung cùng nhau và tập cùng một lúc vẫn tốt hơn. Ban huấn luyện hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, đặc biệt trong quá trình thi đấu sẽ không có ai bị chấn thương.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam đã tập luyện trở lại chuẩn bị cho VCK U19 châu Á.

    Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong 10 ngày tới và chính thức lên đường sang Indonesia vào ngày 11/10. Trước khi bước vào tham dự VCK U19 châu Á 2018, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có trận thử lửa cuối cùng gặp U19 Trung Quốc tại Indonesia. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong thời gian còn lại tại Hà Nội, BHL chủ yếu tập trung củng cố lại thể lực, ổn định lại đội hình và hoàn thiện chiến thuật toàn đội trước khi lên đường đi thi đấu.

    Tịnh Đế | 09:45 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...