MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • HLV HAGL tiếc cho Hồng Duy, lo lắng với Công Phượng

    09:55 Thứ ba 31/07/2018

    BongDa.com.vn Hồng Duy đã không thể tiếp tục đồng hành cùng đồng đội trong quá trình chuẩn bị ASIAD 2018 bởi chấn thương, điều đó khiến HLV Dương Minh Ninh tỏ ra rất tiếc nuối.

    Trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018, HAGL và Hà Nội chiếm quân số đông nhất với 8 cầu thủ, đây đều là những gương mặt đang có phong độ rất tốt ở V-League.

     - Bóng Đá

     Hồng Duy sớm chia tay ASIAD 2018 vì chấn thương.

    Tuy nhiên, điều đáng tiếc đã đến với tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy khi trong bài test thể lực của HLV Park Hang-seo, cầu thủ chạy cánh này đã gặp phải chấn thương rách bắp đùi chân phải và cần đến 2 tháng để bình phục, điều đó đồng nghĩa anh phải sớm chia tay ASIAD 2018.

    Trao đổi với báo chí, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra tiếc nuối cho Hồng Duy khi phải sớm “lỡ hẹn” với ASIAD. Không chỉ thế, nhà cầm quân này cũng tỏ ra lo lắng với Công Phương bởi tiền đạo HAGL chưa có được thể trạng tốt nhất.

    Ông nói: “Tôi cảm thấy tiếc cho chấn thương của Hồng Duy. Tôi cũng được biết, Công Phượng đang gặp vấn đề về đầu gối nên cần thời gian để có thể trạng tốt nhất. Theo tôi, ở lứa tuổi U23, các cầu thủ HAGL sẽ có chỗ đứng và họ có thể làm nên sự khác biệt. Nhưng đừng gây sức ép cho các cầu thủ Việt Nam và HAGL nói riêng.”

     - Bóng Đá

     HLV Dương Minh Ninh lo lắng về thể lực các cầu thủ HAGL.

    Bên cạnh đó, HLV Minh Ninh cũng tràn đầy tự tin về cơ hội đến Indonesia của các cầu thủ HAGL, duy chỉ có duy nhất một việc khiến ông lo lắng đó chính là thể lực: “Tôi nghĩ các cầu thủ HAGL đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như nền tảng thể lực tốt trước khi lên tập trung cùng U23 Việt Việt Nam. Hơn thế nữa, đa số từng có mặt tại VCK U23 châu Á, cho nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn.

    Dĩ nhiên, đôi chút lo lắng là mật độ thi đấu khá dày khiến các cầu thủ của HAGL không được nghỉ ngơi. Cũng nên nhớ trước đó, V-League phải thi đấu liên tục trung bình 1 tuần khoảng 2 trận trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

    Hiện tại trong số 7 cầu thủ HAGL còn trên tuyển U23 Việt Nam, chỉ có duy nhất tiền vệ Lương Xuân Trường gần như là chắc suất và các cầu thủ còn lại sẽ phải nỗ lực hết mình trước khi lọt vào số 20 cầu thủ được chọn dự ASIAD 2018.

    Tịnh Đế | 09:25 31/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...