MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • HLV Frank Bernhardt: “Malaysia đủ mạnh để đối đầu với U23 Việt Nam”

    12:16 Thứ hai 06/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Gặp khó khăn về lực lượng trận giao hữu U23 Việt Nam, nhưng HLV chủ nhà SEA Games 2017 vẫn mạnh mẽ tuyên chiến với U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất.

    Nhận xét về trận đấu ngày mai (7/2) gặp U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất, HLV Frank Bernhardt cho biết: “Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi lời mời U23 Malaysia thi đấu trận giao hữu ngày mai. Chắc chắn việc đối đầu với U23 Việt Nam sẽ là khó khăn rất lớn, bởi trong khu vực Việt Nam luôn là đội bóng mạnh ở mọi cấp độ.

     - Bóng Đá

     HLV Frank Bernhardt (U23 Malaysia) sẵn sàng tuyên chiến với U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên. 

    Về tình hình hiện tại của U23 Malaysia, chúng tôi đang gặp khó khăn nhất định về mặt lực lượng. Cụ thể, một số CLB thi đấu trong nước không chịu nhả cầu thủ để U23 tập trung, hơn nữa trong đợt hội quân này chúng tôi có những cầu thủ quan trọng gặp chấn thương. Dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng với những gì hiện có, tôi tin rằng các cầu thủ U23 Malaysia đủ sức để đối đầu với các cầu thủ Việt Nam. Hy vọng trận đấu ngày mai sẽ là trận cầu hấp dẫn kịch tính cống hiến cho người hâm mộ.”

    Cụ thể ở trận đấu ngày mai (7/2) bên phía U23 Malaysia vắng mặt đến 5 trụ cột so với U23 Malaysia ở năm 2016. Số lượng 18 cầu thủ U23 Malaysia sang Việt Nam thi đấu là những cầu thủ đã được sàng lọc từ 50 cầu thủ triệu tập trước đó. Bên cạnh những cuộc kiểm tra, sàng lọc thi đấu giao hữu, thì 18 gương mặt trong trận đấu gặp U23 Việt Nam là những cầu thủ chất lượng, tiếp tục được tuyển chọn để tham dự SEA Games 2017 tại Malaysia.

     - Bóng Đá

     U23 Malaysia không có lực lượng tốt nhất trước trận giao hữu với U23 Việt Nam chiều 7/2. Ảnh: Đình Viên.

    Với câu hỏi là HLV nước chủ nhà SEA Gaems 2017, HLV Frank Bernhardt có chịu áp lực về mặt kết quả với trận giao hữu U23 Việt Nam hay không, ông nói: “Trận đấu gặp U23 Việt Nam ngày mai là trận đấu giao hữu mang rất nhiều ý nghĩa, đây sẽ là cuộc thử nghiệm bổ ích. Như tôi đã khẳng định, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nên các cầu thủ Malaysia phải hết sức cẩn trọng và chấp hành đúng đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Thời gian từ nay đến SEA Games 2017 còn khá dài, nên tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình để tìm ra bộ khung ưng ý nhất.

    Về mặt thành tích ở trận đấy ngày mai tôi hoàn toàn không chịu áp lực, điều tôi hướng đến là tìm những miếng ghép, sự kết dính của các cầu thủ thi đấu trên sân ở trận đấu ngay mai.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 11:20 06/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...