MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Liverpool cử tuyển trạch viên xem giò mục tiêu Arsenal
  • HLV Favre: 'Dortmund phải cẩn thận với Haaland'

    13:22 Thứ sáu 07/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lucien Favre đang rất cẩn trọng trong cách sử dụng tân binh người Na Uy.

    Erling Haaland đã cập bến sân Signal Iduna Park từ Salzburg vào tháng trước. Chỉ mới ra sân cho Dortmund 4 trận với tổng thời gian thi đấu 180 phút, nhưng chân sút 19 tuổi đã ghi được 8 bàn thắng và lập nên hàng loạt kỷ lục mới ở Bundesliga.

    Trong trận đấu hồi giữa tuần trước đối thủ Werder Bremen ở cúp Quốc gia Đức, Dortmund đã nhận thất bại với tỷ số 3-2. Haaland được đưa vào sân từ ghế dự bị ngay đầu hiệp 2 và cũng kịp mang về cho mình 1 bàn thắng. Khi được hỏi liệu ông có hối hận khi không cho cậu học trò mới ra sân ngay từ đầu hay không, HLV Lucien Favre thẳng thắn trả lời trong buổi họp báo hôm thứ 5 (thông qua Goal).

    "Như tôi đã nói, tôi là người đầu tiên [biết có nên cho cậu ấy có tên trong đội hình xuất phát hay không].

    'Dortmund have to be careful with Haaland’ – Favre refuses to rush teen sensation into starting XI - Bóng Đá

     Theo chiến lược gia người Thụy Sĩ, Haaland chưa hoàn toàn sung sức.

    Bạn không thể hiểu thể lực của cậu ấy như tôi. Vì vậy chúng tôi phải cẩn thận và đưa ra những quyết định hợp lý.

    Dĩ nhiên, tôi muốn cho cậu ấy chơi mọi trận đấu, nhưng đôi khi chúng tôi phải hết sức cẩn thận với cậu ấy. 

    Haaland mới 19 tuổi và tôi nói về những chấn thương trước mùa giải và những chấn thương cũ. Nên chúng tôi phải cân nhắc."

    Tuy nhiên, HLV người Thụy Sĩ có thể phải buộc sử dụng Haaland ngay từ đầu khi đội trưởng Marco Reus đã gặp chấn thương và phải mất 4 tuần để hồi phục.

    "Thật không may, Reus hiện đang bị thương, chuyện xảy ra vào những phút cuối của trận đấu. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu ấy", HLV 62 tuổi nói thêm.

    Reus rất quan trọng với toàn đội, có một số lựa chọn làm thế nào để thay thế cậu ấy, nhưng vấn đề phụ thuộc vào sơ đồ chiến thuật. Hôm nay, nó vẫn chưa được quyết định."

    Văn Phi | 12:52 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...