MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • HLV Dương Minh Ninh lý giải trận thua muối mặt 0-3 của HAGL

    20:20 Chủ nhật 09/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù được chơi trên sân nhà Pleiku thế nhưng HAGL vẫn phải nhận thất bại 0-3 trước FLC Thanh Hóa. Vậy sau trận đấu HLV Dương Minh Ninh nói gì?

    Nói về nguyên nhân thất bại 0-3 của HAGL ngay trên sân nhà Pleiku, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Nguyên nhân quan trọng nhất hôm nay HAGL thua trận là do một số tham gia U23 Việt Nam và có những cầu thủ ở nhà dính chấn thương nhiều. Cụ thể chiều hôm nay như Công Phương và Văn Thanh vẫn còn chấn thương cần phải nghỉ ngơi nhưng vẫn phải vào sân.

     - Bóng Đá

    HAGL đang bị ảnh hưởng do nhiều trụ cột chấn thương. Ảnh: ĐV.

    Thực tế, trước trận đấu này HAGL đã lường trước được trận đấu khó khăn khi FLC Thanh Hóa đang có phong độ tốt, tuy nhiên hôm nay các cầu thủ HAGL thi đấu thiếu tự tin. Bên cạnh đó chúng tôi phải nhận những bàn thua quá sớm, sau đó buộc phải dâng lên tấn công."

    Việc nhận hai bàn thua trong hiệp một khiến HAGL dâng cao và mạnh mẽ trong tấn công trong hiệp hai. Tuy nhiên đó là điều quá mạo hiểm trước đội bóng giàu kinh nghiêm như FLC Thanh Hóa. Cụ thể, kết thúc 90 phút, người cũ tiền đạo Rimario ghi đến 3 bàn vào lưới HAGL là điều rất đáng thất vọng với đội bóng phố núi. 

    Lý giải về những sơ hở nơi hàng thủ và không thể kiểm soát thế trận, HLV Minh Ninh nói tiếp: "Hôm nay HAGL chơi với 3 trung vệ không phải là mạo hiểm, vì như mọi người biết khi bị dẫn bàn chúng tôi buộc phải dâng lên tấn công, thế nhưng đối thủ khá kinh nghiệm và phản công tốt khiến chúng tôi thua trận. Về tiền đạo Rimario, cậu ấy về Thanh Hóa hòa nhập rất tốt nên có phong độ ổn định." 

    HLV HAGL tiết lộ bí mật khiến Xuân Trường xuống phong độ thảm hại tại ASIAD 2018 - Bóng Đá

    Vắng Xuân Trường ở Tuyến giữa, HAGL mất đi lối chơi bóng ngắn quen thuộc. Ảnh: ĐV.

    Không có được 1 điểm trên sân nhà, HLV Dương Minh ninh cũng phê phán lối chơi khá rắn của FLC Thanh Hóa: "Các tình huống đá rắn của Thanh Hóa rất nguy hiểm, có những thời điểm và tình huống trọng tài cần rút thẻ. Rõ ràng đội bóng chúng tôi chơi kiểm soát bóng, họ muốn phá lối chơi, đá rát nên ảnh hưởng đến lối chơi của HAGL. Chiều nay trước trận đấu có 1 cơn mưa, tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều, sau giai đoạn nghỉ HAGL gặp khá nhiều khó khăn. Hy vọng những gương mặt tốt nhất của HAGL nhanh chóng có phong độ trở lại để đội bóng có sự ổn định."

    Vòng 22, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM, đội bóng vừa nhận thất bại 1-2 trước ĐKVĐ Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. 

    Phương Nam | 19:55 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...