MỚI NHẤT :
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • HLV Đức Thắng của Sài Gòn FC tiết lộ đấu pháp trận gặp HAGL

    15:35 Thứ sáu 20/01/2017

    Trao đổi với báo chí trước chuyến làm khách của HAGL tại vòng 4 V.League 2017, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định nếu HAGL tiếp tục sử dụng cầu thủ trái sở trường sẽ là một lợi thế cho các học trò của mình.

    Sau thất bại sốc trước tân binh TPHCM ở trận derby Sài Thành ở vòng đấu vừa qua, vào cuối tuần này Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có chuyến làm khách sân Pleiku của HAGL. Đội bóng phố Núi đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải mới khi đã để thua ở cả 3 vòng đấu vừa qua.

     - Bóng Đá

    Sài Gòn FC quyết khẳng định sự trở lại sau thất bại trước TPHCM.

    Trao đổi với báo chí trước chuyến làm khách đội bóng phố Núi, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC cho biết HAGL dù có sự trở lại của Công Phượng nhưng không còn mạnh như những mùa giải trước. Đội bóng phố Núi đang gặp khó khăn với cách sử dụng cầu thủ: “Họ gặp nhiều vấn đề trong cách dùng cầu thủ. Ngôi sao tiền đạo Công Phượng của đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc kiếm tìm bàn thắng. Các con số thống kê trong loạt trận vừa qua cho thấy đội bóng phố núi tuy cầm bóng nhiều nhưng khả năng tiếp cận khung thành và dứt điểm thì không cao”.

    Mặc dù vậy, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng tỏ ra rất thận trọng bởi trong thế chân tường, HAGL sẽ thi đấu nỗ lực để có được điểm số đầu tiên khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán: “Ở thế trận này, tôi nghĩ rằng cơ hội chia đều cho cả hai đội bóng. Nếu đội nào giải quyết tốt khâu dứt điểm, khả năng giành chiến thắng là rất cao. HAGL đang ở thế khó cũng là một động lực cho họ trỗi dậy nên chúng tôi buộc phải rất dè chừng đối phương. HAGL cũng không phải là đội bóng dễ kiếm điểm trong cái thế tựa lưng tường. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi”.

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng tiết lộ, nếu HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL tiếp tục sử dụng cầu thủ ở những vị trí trái sở trường như hai vòng đấu vừa qua sẽ là một lợi thế đáng kể cho Sài Gòn FC có hy vọng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này: “Nếu trận đấu tới HAGL vẫn dùng Công Phượng như một tiền vệ thì họ đã tự làm giảm khả năng tác chiến của mình xuống còn 70%. Nếu các cầu thủ của chúng tôi chịu khó đeo bám cầu thủ này như CLB Hà Nội đã từng làm thì khả năng tiếp cận và uy hiếp khung thành đội bóng phố núi khá cao. Trên hàng công của HAGL, nếu HLV Quốc Tuấn lại dùng cầu thủ đá trái sở trường của mình là Văn Thanh thì tôi cho rằng hàng hậu vệ của chúng tôi chỉ cần chia cắt được Văn Toàn và Văn Thanh thì trận đấu sẽ được sớm giải quyết”.

    Nam Anh | 14:50 20/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...