MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV đẳng cấp thế giới của Philippines: "Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi vô địch"

    22:56 Thứ năm 06/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn HLV Sven-Goran Eriksson cựu thuyền trưởng của ĐT Anh khẳng định với những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện ở giải đấu năm nay, thầy trò Park Hang-seo là ứng cử viên ngôi vô địch.

    Như vậy sau hai lượt trận đi và về, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước ĐT Philippines để giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup sau 10. Phân tích về mặt chuyên môn của trận đấu, HLV Sven-Goran Eriksson cho biết: "Chúng tôi đã chơi đúng ý đồ và các cầu thủ của tôi đã chơi tốt cho tới khi phải thực hiện thay đổi.

    HLV đẳng cấp thế giới của Philippines:

    HLV Eriksson gửi lời chúc mừng ĐT Việt Nam giành vé vào chung kết. Ảnh: Đình Viên. 

    Chúng tôi phải thay đổi bởi cần bàn thắng. Chúng tôi dính đòn phản công. Lúc này tôi suy nghĩ sao lại thay đổi nhưng không thay đổi chúng tôi sẽ không có bàn thắng. Chúng tôi đã thua, cả hôm nay và thua cả ở trận sân nhà. Chúng tôi phải chấp nhận và nhìn về tương lai, chuẩn bị cho Asian Cup. Chúc ĐT Việt Nam may mắn ở chung kết."

    Nhận xét về những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện ở AFF Cup 2018, ông thầy người Thụy Điển cho hay: "Việt Nam đang là đội bóng tôi ấn tượng nhất tại giải đấu năm nay, Thái Lan cũng mạnh nhưng họ không được như tưởng tượng của tôi, các bạn đang có những cầu thủ trẻ tài năng và là đội bóng mạnh nhất thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng Philippines sẽ có cùng đẳng cấp như Việt Nam trong thời gian tới. Lứa cầu thủ bây giờ của các bạn thậm chí còn tài năng hơn so với 20 năm trước kia và các bạn nên vui vì điều đó.”

    HLV đẳng cấp thế giới của Philippines:

    Ông thầy người Thụy Điển khẳng định ĐT Việt Nam ứng cử viên cho chức vô địch. Ảnh: Đình Viên. 

    Trong chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Quang Hải là người mở tỉ số 1-0 cho ĐT Việt Nam, Công Phượng nhân đôi cách biệt thế nhưng chúng ta đã bị đối thủ rút ngắn tỉ số 1-2. Nói về chiến thắng của ĐT Việt Nam và người hâm mộ bóng đá đất nước hình chữ S, cựu HLV trưởng đội tuyển Anh thậm chí còn gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng Việt Nam vào chung kết. Việt Nam và Malaysia gặp nhau ở chung kết, đó sẽ là trận đấu rất hay, rất đáng chờ đợi. Việt Nam là đội rất mạnh, trẻ và chất lượng. Hôm nay họ chơi rất tốt, các bạn chính là ứng cử viên của ngôi vô địch."

    Nhận xét về ĐT Việt Nam, HLV Sven-Goran Eriksson tái khẳng định đội bóng của HLV Park Hang-seo là đội bóng mạnh nhất giải đấu: "Việt Nam là đội mạnh nhất giải, có lực lượng tốt. Là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nay chúng tôi muốn thắng bởi muốn thắng đội mạnh nhất. Muốn dẫn dắt đội bóng phải xem tiềm lực bóng đá của nước đó, Việt Nam có điều đó. Nhưng hãy chờ xem Asian Cup, biết đâu Philippines có thể làm nên chuyện".

    Đình Viên | 22:35 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...