MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • HLV Curacao: “Việt Nam là đội bóng tốt nhưng chúng tôi sẽ vô địch”

    14:27 Thứ sáu 07/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đối đầu với Việt Nam ở trận chung kết King’s Cup 2019, HLV Remko Bicentini của Curacao khen ngợi thầy trò HLV Park Hang-seo, tuy nhiên họ thẳng thắn tuyên bố đội nhà sẽ vô địch.

    Đánh giá về trận chung kết King’s Cup 2019 ngày mai (8/6) giữa Việt Nam và ĐT Curacao, HLV Remko Bicentini cho biết: “Tôi nghĩ ĐT Việt Nam là một đội bóng rất giàu năng lượng, đội bóng này có khá nhiều cầu thủ ở trình độ cao, họ thi đấu và di chuyển đội hình khá tốt. Tuy các cầu thủ có dáng vóc nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và sức bền khá tốt.

    Họp báo Curacao - Bóng Đá

    HLV Curacao đánh giá cao các cầu thủ ĐT Việt Nam sau khi xem chúng ta thắng Thái Lan. Ảnh: Đình Viên. 

    Chúng tôi đã xem trận đấu đầu tiên khi Việt Nam đánh bại chủ nhà King’s Cup 2019, vậy nên họ không phải đội bóng yếu. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đã biết về lối chơi của ĐT Việt Nam. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã tập luyện nhiều trước khi đến giải đấu này. Vậy nên chúng tôi đã có chiến thắng trận ra quân. Gặp Việt Nam cũng vậy thôi, chúng tôi đã luyện tập, tích cực luyện tập để có kết quả tốt nhất.”

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Curacao sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 8/6, ở lượt trận ra quân, Curacao đã có chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ trong khi đó, ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 để bước vào trận chung kết King's Cup 2019. So sánh về mặt bằng chung, Curacao là đội bóng được đánh giá cao hơn Việt Nam ở vị thế trên bảng xếp hạng FIFA cũng như giá trị chuyển nhượng.

    Họp báo Curacao - Bóng Đá

    HLV Remko Bicentini (Curacao) tự tin sẽ đánh bại Việt Nam để lên ngôi vô địch. Ảnh: Đình Viên. 

    Vậy nên, khi được hỏi về cuộc chiến ngày mai, HLV Curacao khẳng định họ sẽ là nhà vô địch: “ĐT Curacao không nghĩ về chuyện chúng tôi có nhiều ngôi sao hay không có ngôi sao khi đến với giải đấu này. Điều quan trọng chúng tôi là một tập thể đoàn kết, các cầu thủ thi đấu với nhau hết mình.

    Trước khi chúng tôi tham dự mọi giải đấu, chúng tôi đều dành sự chuẩn bị tốt nhất, quyết tâm cao nhất. Tôi thấy Việt Nam là đội bóng tốt, trận đấu ngày mai sẽ rất hấp dẫn, mọi đối thủ khác thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên, chúng tôi không từ bỏ mục tiêu đánh bại mọi đối thủ để vô địch.”

    Đình Viên (từ Buriram - Thái Lan) | 13:40 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...