MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Chung Hae-soung rời CLB TP.HCM: Bĩ cực của sự ức chế

    08:03 Thứ hai 27/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Chung Hae-soung đã có những lời trải lòng cay đắng về nguyên nhân khiến ông rời CLB TP.HCM.

    Sau khi rời CLB TP.HCM, HLV Chung Hae-soung đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trên On Sports. Trong đó, vị thuyền trưởng sinh năm 1958 bày tỏ sự ức chế cùng cực trong quãng thời gian trước khi đưa ra quyết định chia tay.

    "Tôi xin cảm ơn TP HCM, đây là đội bóng của tôi , tôi không có vấn đề mâu thuẫn gì. Tôi muốn làm HLV trưởng chứ không phải GĐKT. Nếu tôi làm GĐKT, như vậy ra sân cầu thủ sẽ nghe ai nếu HLV mới xuất hiện, có thể sẽ xảy ra chuyện chia nhóm.

    Nhiều người đã google translate thông tin trên báo, điều đó không hề có. Chúng tôi là một gia đình. Tôi cũng hy vọng hoàn tất các thủ tục hợp đồng để bắt tay vào làm những việc mới. Hiện tại, tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, và chưa có đội bóng nào liên hệ với tôi

    HLV Chung Hae-soung rời CLB TP.HCM: Bĩ cực của sự ức chế - Bóng Đá

    HLV Chung Hae-soung rời CLB TP.HCM sau nhiều ức chế và áp lực.

    Sự đoàn kết năm nay không bằng năm ngoái, nhưng không phải vấn đề mâu thuẫn nội bộ mà có thể đến từ tâm lý, suy nghĩ các cầu thủ. Kết quả hiện tại không thể nói TP HCM đang không tốt, đứng thứ 5, cách đội dẫn đầu 5 điểm, cảm nhận của tôi là không phải không tốt. Chúng tôi và các cầu thủ đã cố gắng hết mình. Tôi đã cố gắng hết mình." - HLV Chung Hae-soung cho hay.

    Có thể nói, ông Chung đã gánh chịu quá nhiều áp lực và ức chế. CLB TP.HCM trong 2 mùa giải vừa qua được xem là đội bóng có mức đầu tư khủng hàng đầu V-League. Họ thay máu đội hình và mang về hơn 10 tân binh ở đầu mùa. Chính từ lý do đó, việc HLV trưởng không giúp cho đội bóng có được kết quả tốt cũng là nguyên nhân để ông muốn ra đi.

    Tiếp đến, chính cựu GĐKT của HAGL cũng từng nhiều lần phàn nàn về công tác trọng tài ở giải đấu hàng đầu Việt Nam. Gần nhất, sau thất bại trước CLB Hà Nội, HLV Chung cũng bày tỏ sự phẫn uất: "Tôi từng có kinh nghiệm 3 năm là quản lý trọng tài. Tôi hiểu trọng tài là một phần của bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận kết quả. Việc của trọng tài là gì?

    HLV Chung Hae-soung rời CLB TP.HCM: Bĩ cực của sự ức chế - Bóng Đá

    HLV Chung rất bất bình với các trọng tài V-League.

    FIFA luôn yêu cầu sự fair-play. Khi kết thúc trận đấu các trọng tài có xem lại sai sót của mình hay không? Hôm nay có khoảng 20.000 khán giả đến sân nhưng họ mua vé để rồi xem cái gì? Tôi mà là trọng tài ngày hôm nay thì tôi không không ra sân nữa."

    Quá nhiều ức chế dồn dập và việc HLV Chung Hae-soung dứt áo ra đi là không có gì quá khó hiểu.

    Đăng Huy | 07:33 27/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...