MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • HLV Chile đưa Sanchez 'lên mây xanh'

    23:48 Thứ tư 16/11/2016

    HLV Chile Juan Antonio Pizzi đã hết lời tán dương Alexis Sanchez sau khi anh tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Uruguay.

    Sanchez-Chile-1

     

    Sáng nay, Alexis Sanchez đã trở lại đội hình xuất phát và lập một cú đúp ở hiệp hai giúp Chile có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Uruguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

    Ngôi sao của Arsenal đã bỏ lỡ trận hòa tuần trước đó trên sân Colombia do gặp vấn đề cơ bắp nhưng đã kịp bình phục để truyền cảm hứng cho các nhà vô địch Nam Mỹ giành chiến thắng tại Santiago.

    Với 2 bàn thắng ở trận này, Sanchez đã có tổng cộng 36 bàn thắng và chỉ còn kém huyền thoại Marcelo Salas một bàn trong danh những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Chile.

    "Cá nhân tôi cho rằng Alexis Sanchez là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới," Pizzi nói với các phóng viên sau trận đấu. "Tôi đánh giá cao năng lực cá nhân, nhưng tôi nghĩ rằng ngày nay việc đảo ngược kết quả phải dựa trên tập thể."

    "Mọi người đều hiểu làm thế nào để giải quyết mọi thứ bằng cách làm việc cùng nhau. Tất nhiên, đôi khi sẽ có một vài cầu thủ sẽ nổi bật hơn như Claudio, Eduardo, Alexis,..."

    "Từ hiệp hai chúng tôi là đội bóng chơi tốt hơn. Các cầu thủ biết làm thể nào để phát huy thế mạnh của mình. Chúng tôi có nhân cách và kinh nghiệm để giữ bình tĩnh. Và đó là những gì đã xảy ra," Pizzi khép lại.

    Mỹ Hằng | 16:11 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...