MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • HLV Barcelona ủng hộ cầu thủ sang Trung Quốc kiếm tiền

    16:41 Chủ nhật 29/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của Barcelona, Luis Enrique cho rằng xu hướng các cầu thủ chuyển sang Trung Quốc thi đấu là điều hết sức bình thường.

    HLV Barcelona ủng hộ cầu thủ sang Trung Quốc kiếm tiền - Bóng Đá

     

    Bóng đá Trung Quốc thời gian gần đây đã liên tục hứng chịu rất nhiều 'gạch đá' từ những người yêu bóng đá. Cụ thể nhiều ý kiến cho rằng các đội bóng tại quốc gia này đang góp phần hủy hoại bóng đá bằng cách dùng tiền tấn lôi kéo các cầu thủ chuyển sang Chinese Super League.

    Sau Hulk, Ramires,... thì vừa qua một loạt ngôi sao nổi tiếng như Carlos Tevez, Oscar, Alex Witsel hay gần nhất là Pato cũng đều đã rủ nhau chuyển sang Trung Quốc thi đấu.

    Tuy nhiên không phải ai cũng có 'ác cảm' với cách làm bóng đá của các CLB tại Chinese Super League. Điển hình như thuyền trưởng của Barcelona, Luis Enrique đã cho biết: "Tôi cho rằng thật sự rất tuyệt khi các cầu thủ quyết định tới Trung Quốc để kiếm được nhiều tiền hơn."

    "Trong mọi ngành nghề chuyên nghiệp, kể cả môi trường báo chí như các bạn phóng viên đang ở đây, mọi người thay đổi công việc vì mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn, chẳng ai chỉ trích điều đó. Trên thực tế, bạn bè đôi khi còn chúc mừng bạn."

    "Điều đó thật tốt phải không? Nhưng khi bạn là cầu thủ thì thế nào? Bạn sẽ bị coi là kẻ phản bội, tên hám tiền,... Thật kỳ lạ. Như đã đề cập khi nãy, tôi cho rằng thật tuyệt khi các cầu thủ tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống. Tôi hoan nghênh điều đó nhưng thật kỳ lạ khi người ta cho rằng nó là xấu trong bóng đá".

    Video tài năng của Tevez, bom tấn được Chinese Super League kích hoạt

    Xú - Thể thao Việt Nam | 16:40 29/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...