MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • HLV Alfred Riedl: “ĐT Việt Nam không phải đối thủ dễ đánh bại”

    17:05 Thứ sáu 02/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Trước trận bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam, HLV Alfred Riedl khẳng định rằng ĐT Việt Nam không dễ bị đánh bại ở AFF Cup 2016.

    hlv

     HLV Alfred Riedl đánh giá rất cao ĐT Việt Nam ở cuộc chạm trán ngày mai. Ảnh: Tuấn Phạm.

    Chia sẻ về trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai 3/12, HLV Alfred Riedl nói: ”Chắc chắn trận đấu ngày mai gặp lại ĐT Việt Nam sẽ không còn dễ dàng như hai trận giao hữu trước đó, đây cũng sẽ là trận đấu HLV Hữu Thắng, cũng như ĐT Việt Nam sẽ thể hiện được sự quyết tâm tham vọng của mình ở AFF Cup năm nay. Khi đã có mặt ở bán kết, cả Việt Nam và Indonesia đã thể hiện được quyết tâm cũng như thực lực của mình. Hiện tại chúng tôi đang có được lực lượng đầy đủ để tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà.

    Cuộc đối đầu ngày mai với ĐT Việt Nam sẽ rất quan trọng với chúng tôi. Bởi Indonesia phải giành được kết quả có lợi, để từ đó chúng tôi có những toan tính tiếp theo cho trận đấu lượt về trên sân của các bạn. Đến thời điểm này, HLV Hữu Thắng sẽ có những đấu pháp dành riêng cho chúng tôi và sẽ không dễ để đánh bại cậu ấy. ĐT Indonesia đã xem lại rất kỹ băng ghi hình của ĐT Việt Nam ở các trận đấu vòng bảng. Thường thì trong 45 phút đầu tiên ĐT Việt Nam chơi rất chặt chẽ, tuy nhiên bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ có những điểm yếu điểm mạnh khác nhau. Vậy nên, tôi hy vọng rằng, các học trò của chúng tôi sẽ tìm ra cách để xuyên thủng mãnh lưới đối thủ và có được kết quả có lợi cho trận đấu lượt về.”

    Nhắc lại hành trình để có mặt ở bán kết AFF Cup năm nay, ông thầy người Áo cho biết: “Trận thềm AFF Cup 2016, tôi luôn căn dặn các học trò rằng, dù kết quả trận đấu có như thế nào đi nữa, các cầu thủ sẽ vẫn phải thi đấu hết mình bởi cơ hội luôn mở ra với toàn đội khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu. Với những gì các học trò đã thể hiện ở vòng bảng, cùng với đó là quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng của giải, tôi tin Indonesia sẽ có được kết quả khả quan sau 90 phút đối đầu với ĐT Việt Nam ngày mai.”

    IMG_4889

     Lương Xuân Trường thể hiện sự quyết tâm cho cuộc chạm trán với Indonesia ngày mai. Ảnh: Đình Viên.

    Không phải đội trưởng Công Vinh, cũng chẳng có đội phó Thành Lương. HLV Hữu Thắng đã tạo điều kiện cho Lương Xuân Trường, người thi đấu rất ấn tượng ở AFF Cup năm nay dự cuộc họp báo trước trận đấu. Tiền vệ gốc Tuyên Quang cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, anh cũng như đồng đội ở ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu gặp ĐT Indonesia ngày mai. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng ĐT Việt Nam vẫn sẽ tập trung thi đấu quyết tâm để hướng tới kết quả có lợi trước khi nghĩ đến trận đấu lượt về.”

    Cũng trong buổi họp báo trước trận đấu, Xuân Trường cho biết mình không hề bị phân tâm trước những lời tâng bốc của truyền thông, ngược lại Xuân Trường luôn vào sân với sự tập trung và quyết tâm cao nhất để cùng ĐT Việt Nam có được kết quả tốt ở mọi trận đấu.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 16:20 02/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...