MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Hiệp sĩ mù" Blind đã chứng minh Man Utd rất sai lầm?

    07:02 Thứ tư 01/05/2019 | 8

    BongDa.com.vn Trong hơn 5 năm qua, Daley Blind là một trong những cầu thủ bị đội chủ sân Old Trafford thanh lý trên TCCN.

    Lần gần nhất Man Utd tiến vào vòng bán kết Champions League đã diễn ra cách đây 7 năm. Từ đó cho đến nay, đội bóng này chỉ có 2 lần chơi ở vòng tứ kết, nhưng đều bị loại bởi Bayern Munich (2013/14) và Barcelona (2018/19).

    Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Quỷ đỏ thực sự đã lao dốc không phanh trên sân cỏ. Họ dường như đánh mất đẳng cấp, danh hiệu và các đời huấn luyện viên sau này đã đẩy rất nhiều ngôi sao còn hữu dụng trong đội hình... với Daley Blind là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất!

     Man Utd đẩy đi những cầu thủ còn rất hữu dụng.

    Rạng sáng nay, ngôi sao sinh năm 1990 đã trở lại Anh lần đầu tiên sau thương vụ trở lại Ajax Amsterdam vào mùa hè năm ngoái. Trên sân Tottenham Hotspur, cầu thủ người Hà Lan có lẽ đã chơi một trận thậm chí còn xuất sắc hơn cả trung vệ đội trưởng Matthijs de Ligt.

    Thật vậy, Blind đã giành chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không 5 lần, chỉ kém gã hộ pháp Fernando Llorente (11), mặc dù anh cao vỏn vẹn 1m80 - chỉ số tương đối thấp với một trung vệ chuyên nghiệp trong thế giới bóng đá hiện nay.

    Blind cũng sở hữu 4 cú tắc bóng thành công, con số còn cao hơn tất cả các trung vệ trên sân cộng lại (3). Nghĩa là hầu hết các đường bóng tấn công của Tottenham đều gặp khó mỗi khi nó tìm đến vị trí mà cựu cầu thủ Man Utd xuất hiện.

     Không quá khi nói rằng Blind đã kiềm tỏa hàng tấn công cao lớn của Spurs.

    Chiến thắng của Ajax Amsterdam hôm nay đến từ nhiều yếu tố, đặc biệt là thứ bóng đá tổng lực được ca ngợi trên mạng xã hội. Nhưng sự chắc chắn đến từ Blind cũng phần nào chứng tỏ được sự tinh tường mà Erik ten Hag thể hiện trên TTCN.

    Nhìn sang bối cảnh của Man Utd, các trung vệ bao gồm Chris Smalling, Victor Lindelof, Phil Jones hay Marcos Rojo... tất cả họ đều chơi kém ấn tượng, nếu không muốn gọi một trong số đó là thảm họa, trên hầu hết các mặt trận mùa này.

    Nếu tính theo thống kê từ trang Whoscored, điểm số tổng quát của Blind là 7.35 (tại giải VĐQG) - cao hơn bất cứ ai trong đội hình Quỷ đỏ. Với Paul Pogba là người tốt nhất, nhưng cũng chỉ sở hữu 7.34 điểm, trong khi các trung vệ không ai ở mức 7 điểm.

     Ajax thắng ấn tượng trong ngày Blind trở lại xứ sương mù.

    Chẳng ai dám khẳng định Man Utd sẽ không thủng lưới đến 50 bàn, nếu họ giữ lại cầu thủ 29 tuổi. Hoặc vấn đề của đội bóng này đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng dù sao, việc "Hiệp sĩ mù" Blind tỏa sáng ở tuổi 29 có thể đã nhắc chúng ta nhớ về những sai lầm ở Old Trafford trong vài năm qua.

    Vũ Quang Toản | 06:25 01/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...