MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Heerenveen chạm trán Venlo, Đoàn Văn Hậu lần đầu đá chính?

    21:32 Thứ bảy 08/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Gặp đối thủ yếu ở nhóm chót bảng Venlo rạng sáng mai 9/2, Đoàn Văn Hậu tràn trề hy vọng được HLV Johnny Jansen trao cơ hội ra sân.

    Có thể nói người hâm mộ càng kỳ vọng vào Đoàn Văn Hậu tỏa sáng trong màu áo SC Heerenveen thì càng thất vọng bấy nhiêu. Hơn nửa mùa giải trôi qua, hậu vệ sinh năm 1999 chỉ mới có vỏn vẹn 4 phút “thử lửa” cùng đội chủ sân Abe Lenstra. Không chỉ người hâm mộ nước nhà lo sốt vó, truyền thông Hà Lan còn lên tiếng cho rằng Heerenveen sẽ trả giá nếu tiếp tục “đày” Văn Hậu trên ghế dự bị trong khi chi trả lương cao cho tuyển thủ Việt Nam. Sau khi Nguyễn Công Phượng quyết định hồi hương, trở về nước khoác áo câu lạc bộ TP.HCM tranh tài ở V-League, Văn Hậu là tuyển thủ quốc gia duy nhất đá thuê tại châu Âu.

    Dường như Văn Hậu đã chiếm được niềm tin của chiến lược gia Johnny Jansen. Vào ngày 5/2, anh thi đấu hết cả trận khi đội dự bị Heerenveen gặp Feyenoord. Việc ra sân trong thành phần dự bị là bước chạy đà cần thiết để Văn Hậu sẵn sàng khoác áo đội 1 Heerenveen. Đây còn là chỉ dấu cho thấy hậu vệ thuận chân trái này hòa nhập và thích ứng tốt với đồng đội. Cổ động viên tin rằng không sớm thì muộn, Văn Hậu sẽ có lần đầu đá chính cho đội chủ sân Abe Lenstra.

     - Bóng Đá

     Văn Hậu mới ra sân 4 phút ở đội 1 SC Heerenveen.

    Đoàn quân của tướng Johnny Jansen thi đấu sa sút thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất, Heerenveen mới thắng 1 trận và đã rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Eredivisie. Hiện tại họ có 28 điểm còn kém đội xếp hạng 7 FC Utrecht, thuộc nhóm playoff tranh vé dự Europa League, 6 điểm. Vì vậy, muốn cải thiện phong độ Heerenveen cần giành trọn 3 điểm trước Venlo, đang đứng hạng 16/18 đội. Trận cầu này là cơ hội quý giá để thầy trò HLV Jansen vượt qua đối thủ, nuôi hy vọng đoạt vé dự cúp châu Âu mùa tới.

    Venlo là 1 trong những đội có hàng thủ lỏng lẻo nhất Eredivisie với 47 bàn thua sau 21 trận. Với lợi thế sân nhà, SC Heerenveen hoàn toàn có thể bỏ túi trọn vẹn 3 điểm nếu thi đấu đúng phong độ. Với riêng người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ cần chứng kiến hình ảnh Đoàn Văn Hậu ra sân đá chính là quá đủ sau hơn 5 tháng chờ đợi.

     - Bóng Đá

    Văn Hậu sẽ lần đầu đá chính cùng Heerenveen?

    Không phải ngẫu nhiên mà BLV Quang Huy tỏ ra tin tưởng về cơ hội ra sân của Văn Hậu tại Eredivisie: “Tôi có linh cảm trong tháng 2 Văn Hậu sẽ được ra sân trong màu áo SC Heerenveen. Tôi biết tình hình của Văn Hậu, cậu ấy vẫn đang tập luyện tốt, mọi thứ đều chuẩn. Sau kỳ nghỉ đông, khát vọng trở lại của Heerenveen là quá lớn nên họ vẫn dùng bộ khung những cầu thủ quen thuộc. Còn đến lúc đá tốt hơn thì tôi cảm giác tháng 2 này sẽ là lúc Văn Hậu vào sân”. 

    Trận SC Heerenveen gặp VVV-Venlo diễn ra lúc 1h45 ngày 9/2.

    Gia Minh | 21:02 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...