MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Hé lộ 2 nhân tố mới được thầy Park triệu tập lên U22 Việt Nam

    09:34 Thứ bảy 27/06/2020 | 4

    BongDa.com.vn Mới đây, CLB Than Quảng Ninh đã công bố 2 cái tên thuộc biên chế đội đã nhận được giấy triệu tập lên U22 Việt Nam từ HLV Park Hang-seo.

    Nhằm hướng đến những mục tiêu cao ở các đấu trường quan trọng từ cuối năm 2020 sang năm 2021 của các ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã tích cực đến các sân cỏ để "xem giò" các cầu thủ. Từ V-League, Hạng Nhất đến Cúp Quốc gia, những trợ lý của thầy Park đến dự khán và có những ghi chép quan trọng về những nhân tố mới có thể góp mặt trong đợt tập trung tháng 9 tới đây.

    Mới đây, CLB Than Quảng Ninh vừa mới tiết lộ 2 cầu thủ của đội đã được nhận thông báo triệu tập từ VFF cho U22 Việt Nam. Đó là Nguyễn Hai Long và Vũ Hồng Quân. Trong đó, đáng chú ý là tiền vệ Hai Long - người được xem là "kẻ đóng thế" cho thủ quân Nguyễn Hải Huy nơi khu trung tuyến của đội bóng đấy Mỏ.

    Hé lộ 2 nhân tố mới được thầy Park triệu tập lên U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Hai Long có màn trình diễn ấn tượng trong thành phần Than Quảng Ninh.

    Cầu thủ số 88 cho thấy khả năng bao quát, kỹ thuật cá nhân tốt và nhãn quan khá nhạy bén. Anh đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Viettel tại Hàng Đẫy - trận đấu có sự hiện diện của HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Chưa dừng lại ở đó, chính cầu thủ sinh năm 2000 cũng đã tự mình lập công mang về bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của Than Quảng Ninh trước Quảng Nam tại vòng 6 V-League 2020 hồi giữa tuần.

    Hiện tại, danh sách sơ bộ vẫn chưa được công bố và NHM vẫn phải chờ thêm thời gian để có thể biết được đầy đủ những nhân tố được HLV Park Hang-seo quy hoạch cho U22 Việt Nam.

    Còn ở cấp độ ĐTQG, với tình hình hiện tại, BHL đang tìm kiếm những nhân tố mới cho các vị trí ở hàng phòng ngự khi những trụ cột như Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh đều đang vật lộn với chấn thương. Nếu như vị trí hậu vệ phải của "Hoàng bò" có rất nhiều những ứng viên sẵn sàng thay thế như Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội), Vũ Văn Thanh (HAGL) thì vị trí trung vệ vẫn là một bài toán hóc búa.

    Hé lộ 2 nhân tố mới được thầy Park triệu tập lên U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Ngọc Hải chưa đạt phong độ tốt trong những vòng đấu gần đây.

    Hiện tại, ở đấu trường V-League, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM) đang cho thấy sự ổn định cao. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải chưa có phong độ cao nhất. Nhiều khả năng, BHL sẽ trao cơ hội cho những nhân tố mới để thử nghiệm trong đợt tập trung tới đây.

    Đăng Huy | 09:04 27/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...