MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Hazard "giải hạn", Zidane lại đau đầu

    17:39 Chủ nhật 01/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Pháp đang có một quyết định quan trọng cần phải đưa ra.

     

     Zidane nói về trận thắng Huesca

    "Rất vui khi được trở lại và ghi một bàn thắng đẹp. Pha lập công vừa rồi là dành cho tất cả người hâm mộ Los Blancos. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Tôi nhận đường chuyền từ Marco Asensio, sau đó xoay người và tung ra cú sút. Tất nhiên, bàn thắng này mang lại cho tôi một sự tự tin rất lớn."

    Đó là những chia sẻ đầu tiên của Eden Hazard, sau khi ngôi sao người Bỉ chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài tận 392 ngày của mình bằng một siêu phẩm vào lưới Huesca. Đó là một bàn thắng đẳng cấp, mang ý nghĩa quan trọng đối với Real Madrid vì trong 40 phút trước đó, họ đã hoàn toàn bế tắc. Nhưng trên hết, có lẽ nó đã đánh dấu sự trở lại của Hazard.

     - Bóng Đá

     Hazard đã thông nòng.

    Hazard không quá vui mừng khi xé lưới Huesca, vì anh biết rằng mình vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng to lớn đến từ đội chủ sân Bernabeu. Cần biết, số tiền mà Kền kền trắng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Chelsea có thể lên tới 160 triệu euro. Vì thế, một siêu phẩm mang tính ngẫu hứng chỉ giúp Hazard phần nào lấy lại tự tin, và anh còn cả một chặng đường dài phía trước để chứng minh giá trị của bản thân.

    Những người hâm mộ Los Blancos ắt hẳn đang "mở cờ trong bụng", vì tân binh mà họ đặt kỳ vọng nhiều nhất trong những năm gần đây đã có dấu hiệu bùng nổ. Sau khi Cristiano Ronaldo ra đi, Real đã thiếu vắng một ngòi nổ thứ thiệt bên hành lang cánh trái, và giờ đây Hazard đã một lần nữa được kỳ vọng sẽ xua tan nỗi nhớ siêu sao người Bồ Đào Nha của thành Madrid.

     - Bóng Đá

     Vinicius hay Hazard? 

    Hazard "giải hạn", tất nhiên là một điều đáng mừng, nhưng nó lại khiến HLV Zinedine Zidane đau đầu. Vì giữa Hazard và Vinicius Junior, ông buộc phải chọn ra một người để tin tưởng và trao cho suất đá chính bên hành lang cánh trái. Nên nhớ, Hazard chỉ mới trở lại sau chấn thương, còn Vinicius đang có dấu hiệu tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

    Số bàn thắng của Vinicius cho Real Madrid mùa này chỉ kém mỗi Karim Benzema, nhưng quan trọng hơn là tư duy chơi bóng của anh đã được cải thiện đáng kể. Bằng chứng là trong trận gặp Huesca, chỉ với hơn 30 phút góp mặt trên sân, Vinicius đã có đến 3 đường chuyền quyết định. Trái lại, từ đầu trận cho đến khi bị thay ra, Hazard hoàn toàn không tung ra được bất kỳ đường chuyên nào tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.

     - Bóng Đá

    Zidane cần phải cẩn trọng.

    Vinicius đã bớt "màu mè" hơn và tiến bộ về mọi mặt, còn Hazard thì có vẻ như sắp sửa trở lại với hình ảnh của một cầu thủ tấn công đẳng cấp ngày nào tại Chelsea. Chọn ai, bỏ ai, điều này chắc chắn sẽ khiến Zidane mất nhiều thời gian suy nghĩ.  

    Huỳnh Phong | 17:09 01/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...