MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Hazard: 'Các đối thủ tự thua trước khi đá với Chelsea'

    00:39 Thứ sáu 24/02/2017

    Tiền vệ Eden Hazard tự tin vào phong độ ấn tượng của Chelsea trong mùa bóng này và khẳng định nhiều đội bóng đã tự thua trước khi bắt đầu trận đấu với The Blues.

    Chiến thắng 3-1 trước Arsenal đánh dấu cột mốc 11 trận toàn thắng trên sân nhà của Chelsea ở mọi đấu trường. Chỉ duy nhất một lần The Blues không giành thắng lợi ở Stamford Bridge là trận thua Liverpool hồi giữa tháng 9.

    Phong độ tuyệt vời của Chelsea đối lập hoàn toàn với chính họ mùa giải trước khi The Blues chỉ giành duy nhất 1 trận thắng trên sân nhà trong 5 tháng dưới thời huấn luyện viên Guss Hiddink.

    Chia sẻ với Standard Sport về thành tích ấn tượng này, tiền vệ Eden Hazard cho biết: "Các đối thủ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn giành 3 điểm trên sân Stamford Bridge. Anh hỏi rằng tôi có nghĩ nhiều đội đã tự thua trước khi trận đấu bắt đầu không ư? Câu trả lời là có, chúng tôi chơi hay hơn mùa trước rất nhiều."

    Dưới bàn tay của "gã thợ may" Antonio Conte, Chelsea cùng sơ đồ 3-4-3 đã tạo ra thế thống trị gần như tuyệt đối tại Premier League mùa này. Kể từ trận thắng 1-0 trước Middlesbrough hồi tháng 11, The Blues đã đứng trên đỉnh Premier League 13 vòng đấu liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Với 8 điểm so với đội xếp sau, Chelsea chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh bảng xếp hạng ít nhất hai vòng đấu nữa.

    "Mọi thứ khá giống hai năm trước khi chúng tôi vô địch giải đấu," Hazard nói thêm: "Tôi còn nhớ rằng ở giai đoạn hai của mùa giải năm đó có nhiều trận chúng tôi chơi không hay nhưng đội bóng luôn biết cách ghi ít nhất 1 bàn, còn Thibaut Courtois thường xuyên thể hiện những pha cứu thua xuất sắc, giống như trận gặp Arsenal."

    "Chúng tôi tràn đầy tự tin mỗi khi bước ra sân. Các cổ động viên luôn ủng hộ đội bóng hết mình. Trong trận thắng 2-1 trước Tottenham hồi đầu mùa, dù bị thủng lưới nhưng những người hâm mộ vẫn liên tục hò reo, cổ vũ chúng tôi. Điều đó đem lại rất nhiều sức mạnh cho đội bóng."

    Trước mắt, Chelsea còn 13 trận đấu nữa để mơ về chiếc cúp bạc Premier League vào cuối mùa, trong đó có 7 trận diễn ra trên sân Stamford Bridge. Tiền vệ Eden Hazard hy vọng đội bóng của anh có thể duy trì phong độ ấn tượng trong thời gian tới.

    "Sân khách hay sân nhà chúng tôi đều chơi rất tốt, đó là lý do Chelsea dẫn đầu bảng xếp hạng như lúc này. Tuy nhiên, phải chơi trên sân khách chắc chắn sẽ là một thử thách lớn hơn chơi ở sân nhà. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng phải duy trì sự tập trung cao độ và giành nhiều chiến thắng nhất có thể. Dĩ nhiên không phải thắng cả 19 trận vì thực tế chúng tôi đã thua Liverpool, nhưng Chelsea ít nhất cũng phải thắng 16 hay 17 trận nếu muốn tiếp tục mơ về ngôi vương," Hazard kết luận.

    Anh Tú | 00:17 24/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...