MỚI NHẤT :
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Hậu vệ Chelsea lên tiếng khi được thành Milan nhòm ngó

    21:54 Thứ tư 24/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Brazil đánh tiếng muốn ở lại sân Stamford Bridge sau khi có được vị trí chính thức dưới thời Maurizio Sarri.

    Emerson Palmieri gia nhập Chelsea vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2018 theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi cùng phí chuyển nhượng vào khoảng 17,6 triệu Euro. Trước đó anh nổi lên tại Santos, được giới thiệu đến nước Ý gia nhập Palermo rồi AS Roma và đã có bốn mùa bóng thi đấu tại "đất nước hình chiếc ủng".

     - Bóng Đá

     Hậu vệ người Ý khi còn khoác áo AS Roma.

    Thời gian đầu tại Bắc London, Emerson không có quá nhiều cơ hội ra sân và chấn thương sau đó đã khiến anh phải làm bạn với băng ghế dự bị trong một thời gian dài. Nhưng kể từ đầu mùa bóng năm nay, với phong độ không mấy thuyết phục của hậu vệ trái số một dưới thời Conte, Marcos Alonso, Emerson bắt đầu được HLV trưởng, Maurizio Sarri trao cơ hội ra sân nhiều hơn và cho thấy sự ăn ý với ngôi sao số một Eden Hazard bên hành lang cánh trái của The Blues.

    Mới đây nhất, anh đã xuất hiện trước truyền thông khi trả lời phỏng vấn của Nizaar Kinsella đến từ Goal.com, để nói về tương lai của mình và dự tính trong những tháng còn lại của mùa bóng.

     - Bóng Đá

     Emeron dần chiếm được niềm tin nơi HLV người Ý.

    "Gần đây đã có rất nhiều cái tên liên hệ với người đại diện của tôi về việc muốn đưa tôi trở lại với Series A, trong đó AC Milan là đội bóng cho thấy thành ý nhất. Nhưng tôi xuất hiện ở đây để thông báo rằng tôi sẽ không rời đội bóng vào cuối mùa này hoặc mùa sau, đơn giản vì hợp đồng giữa tôi và Chelsea vẫn còn hiệu lực, ít nhất cho đến hè 2022." Emerson khẳng định tương lai tại Chelsea trước sự chèo kéo từ AC Milan. 

    Về phía Chelsea, đội bóng thành London đang ở một vị trí không thể bán thêm cầu thủ nào vì vẫn chưa biết được lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA đến bao giờ mới có tác dụng. Mặc dù vậy, người hâm mộ The Blues vẫn muốn được nhìn thấy một hậu vệ cánh trái chất lượng hơn trong tương lai cập bến Stamford Bridge, khi cả Emerson lẫn Alonson đều chưa cho thấy sự an tâm và ổn định để có thể thi đấu thời gian dài tại Ngoại Hạng Anh.

     - Bóng Đá

    Hình ảnh ngày Emerson chính thức là người của Chelsea. 

    Nguyễn Kim Bằng | 21:35 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...