MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Hậu vệ 72 triệu bảng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Man Utd

    16:23 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Lucas Hernandez có thể là thương vụ trọng tâm của Quỷ đỏ trong kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018.

    Tại giải đấu trên đất Nga, HLV Didier Deschamps đã gây bất ngờ khi sử dụng hai cái tên mới ở vị trí hậu vệ cánh đó là Benjamin Pavard và Lucas Hernandez. Đáng chú ý, ngôi sao của Atletico Madrid đã thi đấu ổn định và đóng góp rất nhiều vào chức vô địch của ĐT Pháp.

    Atletico Madrid đã có động thái giữ chân hậu vệ 22 tuổi ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Lucas Hernandez sẽ gắn bó với đội chủ sân Wanda Metropolitano đến năm 2024. Tuy nhiên, đội bóng của Diego Simeone có lí do phải lo lắng khi Manchester United ngỏ ý muốn có cầu thủ sinh năm 1996.

    Tại sao hậu vệ 72 triệu bảng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Man Utd? - Bóng Đá

     Manchester United vẫn chưa yên tâm dù Luke Shaw đang chơi hay.

    Truyền thông Anh tiết lộ, HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch chiêu mộ "hiện tượng" của ĐT Pháp vào tháng Giêng. Nhìn lại màn trình diễn của Lucas Hernandez trong màu áo Atletico Madrid và Les Bleus, đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho đội chủ sân Old Trafford.

    Trong bối cảnh Luke Shaw chỉ mới tìm lại được phần nào phong độ ở mùa giải năm nay và Ashley Young sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, M.U đang cần một cái tên khác để thay thế. Vậy đâu là lí do giúp Lucas Hernandez là cái tên số 1 vào thời điểm hiện tại?

    Tại Atletico Madrid, tuyển thủ Pháp đã thấm nhuần phong cách phòng ngự phản công đặc trưng của HLV Diego Simeone. Triết lý của chiến lược gia người Argentina không khác nhiều so với Jose Mourinho. Chính vì thế, sẽ không mất quá nhiều thời gian để cầu thủ 22 tuổi thích nghi với Manchester United.

    Tại sao hậu vệ 72 triệu bảng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Man Utd? - Bóng Đá

     Sự nghiệp Lucas Hernanez đang lên như "diều gặp gió" sau World Cup 2018.

    "Người đặc biệt" là chiến lược gia ưu tiên lối chơi an toàn và quyết đoán trong khâu phòng ngự. Lucas Hernandez không phải là mẫu cầu thủ bùng nổ, tuy nhiên hậu vệ sinh năm 1996 luôn cho thấy sự ổn định và chắc chắn của mình.

    Điểm mạnh của cầu thủ người Pháp đó chính là sự thông minh và cần cù, những tố chất Jose Mourinho rất thích ở các hậu vệ. Bên cạnh đó, Lucas Hernanez không thích những pha xử lý "phiêu lưu" để hạn chế tối đa sai lầm trong các trận đấu.

    Ngoài những ưu điểm nói trên, cầu thủ của Atletico Madrid có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ. Số tiền kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Lucas Hernandez là 72 triệu bảng. Đây không phải là số tiền quá tầm với Manchester United và Quỷ đỏ nên cân nhắc một động thái vào tháng Giêng.

    Kha Võ | 15:55 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...