MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Harry Maguire vượt qua hàng loạt tên tuổi để trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử

    08:47 Thứ ba 06/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd đã kích nổ bom tấn mang tên Harry Maguire, biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

    7. Kyle Walker (Tottenham đến Man City năm 2017) – 45 triệu bảng

    Tốc độ, khả năng đọc tình huống nhanh nhẹn khiến hậu vệ số 2 trở nên vô cùng nguy hiểm trong các pha tấn công. Đồng thời, tuyển thủ 28 tuổi cũng hỗ trợ phòng ngự tốt. Anh chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

    6. Benjamin Mendy (Monaco đến Man City năm 2017) – 52 triệu bảng

    Nổi lên ở mùa giải đưa Monaco vào Bán kết Champions League, Mendy nhanh chóng được Man City để mắt. Anh chính thức gia nhập đội chủ sân Eithad vào mùa giải 2017/18 với giá 52 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Mendy gặp quá nhiều chấn thương.

    Tuy nhiên chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến cựu cầu thủ Monaco không đóng góp nhiều trong màu áo Man City. Chưa thể khẳng định Mendy là một bản hợp đồng thất bại bởi Pep Guardiola vẫn đặt niềm tin rất lớn vào hậu vệ 24 tuổi này.

    5. Aymeric Laporte (Bilbao đến Man City năm 2018) – 57 triệu bảng

    Gia nhập đội chủ sân Etihad vào tháng Một năm ngoái, Laporte đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy số một ở hàng phòng ngự của Pep Guardiola. Sự điềm tĩnh với trái bóng, kết hợp với những kỹ năng phòng thủ đã biến cầu thủ người Pháp trở thành một trong những trung vệ hay nhất châu Âu mùa này.

    4. Matthijs de Ligt (Ajax đến Juventus năm 2019) – 67,5 triệu bảng

    Trung vệ người Hà Lan chính là thủ quân của Ajax – hiện tượng của Champions League mùa giải vừa qua khi lần lượt đánh bại những ông lớn là Real Madrid và Juventus để góp mặt tại vòng Bán kết. De Ligt là mẫu trung vệ hiện đại, bên cạnh thể hình và sức mạnh lý tưởng, anh sở hữu khả năng phán đoán cực kỳ tài tình. Đó chính là lý do khiến Juventus phải “phá két” để chiêu mộ tài năng chỉ mới 19 tuổi này.

    3. Lucas Hernandez (Atletico Madrid đến Bayern năm 2019) – 68 triệu bảng

    Hernandez chỉ thực sự được biết đến rộng rãi bằng màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018, giải đấu mà anh góp công lớn đưa đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch. Bất chấp chuyện Lucas đã bị chấn thương hành hạ khá nhiều ở mùa bóng vừa qua, Hùm xám vẫn quyết định chi đậm để biến anh trở thành hậu vệ cánh đắt giá nhất lịch sử.

     - Bóng Đá

    Hernandez trở thành người của Bayern. 

    2. Virgil van Dijk (Southampton đến Liverpool năm 2018) – 75 triệu bảng

    Khi bom tấn này nổ ra, nhiều người đã “cười nhạo” The Kop vì bỏ ra số tiền điên rồ cho một hậu vệ đang khoác áo CLB tầm trung như Southampton. Tuy nhiên màn trình diễn sau đó của Van Dijk khiến tất cả phải câm nín. Trung vệ người Hà Lan chính là “cơn ác mộng” của các tiền đạo với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, cùng khả năng phán đoán tài tình. Hiện Van Dijk đang là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019.

    1. Harry Maguire (Leicester City đến Man Utd năm 2019) – 80 triệu bảng

    Quỷ đỏ đã phá vỡ kỷ lục do Van Dijk nắm giữ để chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City. Tương tự như trung vệ người Hà Lan khi mới đến Liverpool, Maguire vẫn đang bị đặt trong nghi ngờ liệu anh có xứng đáng với 80 triệu bảng mà M.U bỏ ra. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này.

     - Bóng Đá

    7 hậu vệ đắt nhất thế giới. 

    Pha cứu thua ấn tượng của Maguire

    Endo | 08:48 06/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...