MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Harry Kane úp mở chuyện tương lai ở Spurs, Real có mừng thầm?

    05:53 Thứ hai 30/03/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo Harry Kane đã có những chia sẻ về tương lai của mình tại Tottenham Hotspur.

    Tài năng của Harry Kane

    Với những gì đã thể hiện trong những mùa giải vừa qua, có thể thấy Harry Kane hiện tại đang là chân sút chủ lực của Tottenham Hotspur cũng như ĐT Anh. Chính nhờ vào phong độ ghi bàn ổn định của mình, tiền đạo người Anh đã lọt vào tầm ngắm chuyển nhượng của các CLB danh tiếng như Real Madrid và Manchester United.

    Tuy nhiên, mới đây, chân sút sinh năm 1993 đã có những phát biểu liên quan đến tương lai của mình. Trả lời trên Sky Sports, Kane khẳng định: "Thật sự tôi nhận rất nhiều câu hỏi về chuyện tương lai. Tôi không thể nói có và cũng không thể nói không.

    Harry Kane says his love for Spurs alone won't stop him joining the likes of Real Madrid - Bóng Đá

    Harry Kane lên tiếng về tương lai của mình.

    Tôi rất yêu Spurs, tôi đã nói điều này từ lâu. Nhưng nếu đội bóng đá đi chệch hướng thì tôi cũng sẽ chẳng ở đây mãi. Vì tôi là một cầu thủ có tham vọng, tôi muốn hoàn thiện bản thân qua từng ngày và trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu. Mục tiêu đó muốn đạt được còn phụ thuộc vào sức mạnh của tập thể đội bóng.

    Vì vậy, thật khó để xác định rằng tôi sẽ ở đây mãi mãi hoặc sẽ ra đi tìm bến đỗ mới."

    Trước đó, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã khuyên Kane nên ra đi nếu Gà trống không gặt hái được những danh hiệu: "Theo dự đoán của tôi, Harry Kane sẽ rời Tottenham nếu anh không giành được bất cứ danh hiệu nào trong 12 tháng tới đây. Anh ấy tất nhiên sẽ cố thêm 1 mùa giải nữa nhưng rồi cũng sẽ ra đi vì đã trắng tay quá lâu."

    Đăng Huy | 05:23 30/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...