MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Harry Kane rất ghét bị 'soi' về số lượng bàn thắng

    10:16 Thứ bảy 18/11/2017

    BongDa.com.vn Trong một phát biểu mới đây, Harry Kane thừa nhận anh rất khó chịu khi truyền thông chỉ đánh giá cống hiến của anh cho Tottenham thông qua số bàn thắng ghi được.

    Cụ thể chân sút người Anh được đánh giá là hay nhất vào thời điểm hiện tại đã cho biết: "Đã có nhiều thời điểm tôi không thể ghi bàn, và những chỉ trích đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên tôi tin rằng mình vẫn chơi tốt, và hoàn toàn hài lòng với những gì đã thể hiện."

    Harry Kane rất ghét bị 'soi' về số lượng bàn thắng  - Bóng Đá

     Kane cho rằng không phải cứ ghi bàn sẽ là một cầu thủ giỏi.

    "Tôi đã đóng góp và lối chơi và giúp gắn kết nhiều cầu thủ tham gia vào lối chơi. Đó là lý do mà tôi không bị loại. Sau đó khi tôi ghi bàn, thậm chí chơi còn tệ hơn trước đó, nhưng vì tôi đã có bàn thắng thì chẳng còn chỉ trích nữa. Và người ta lại nghĩ rằng tôi là một tiền đạo giỏi."

    "Bóng đá ngày nay người ta chỉ đánh giá bạn qua các bàn thắng, đó là điều thật không công bằng. Đáng tiếc đó lại là một phần của môn thể thao này."

    Trong mủa giải năm nay, Kane từng bị chỉ trích rất nhiều trong giai đoạn tháng 08 khi chẳng ghi được bàn nào. Tuy nhiên sau đó, Kane đã làm cánh truyền thông phải 'câm nín' với 13 bàn cho Tottenham tính cho đến thời điểm này.

    Video tài năng của Harry Kane

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 18/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...