MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Harry Kane: Một “Bobby Moore” khác của ĐT Anh

    10:41 Thứ bảy 07/07/2018

    BongDa.com.vn Harry Kane đang làm rất tốt vai trò của người đội trưởng ĐT Anh ở World Cup 2018. Và ở anh, người ta đang nhìn thấy hình bóng của Bobby Moore, người đội trưởng vĩ đại đã đưa ĐT Anh đến vinh quang của World Cup 1966.

    Tại  kỳ World Cup cách đây 52 năm, ĐT Anh khi ấy thi đấu bằng nguồn cảm hứng mang tên Bobby Moore. Hậu vệ huyền thoại của CLB West Ham chính là người đeo băng thủ quân của ĐT Anh khi mới 25 tuổi, và ông cũng đi vào lịch sử tuyển Anh khi là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup.

    Ở World Cup năm đó, Bobby Moore được mọi người gọi là người đội trưởng hoàn hảo, là anh hùng bất tử vì những đóng góp của ông cho đội tuyển. Không chỉ có kỹ năng phòng ngự xuất sắc, mà ông còn có khả năng kết nối tuyệt vời, là điểm tựa vững chắc cho toàn đội.

    Harry Kane: Một “Bobby Moore” khác của ĐT Anh - Bóng Đá

     Đội trưởng B.Moore đã mang về chức vô địch World Cup 1966 cho ĐT Anh.

    Và giờ đây, ở ĐT Anh, người hâm mộ cũng đang được nhìn thấy những sự tương đồng nhất định từ Harry Kane, người đội trưởng hiện tại của họ với Bobby Moore, người đội trưởng trong quá khứ.

    Cũng như Bobby Moore, ngôi sao 24 tuổi của CLB Tottenham cũng đã đi vào lịch sử tuyển Anh với tư cách là người đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, “soán ngôi” của chính huyền thoại Bobby Moore.

    Và cũng như Bobby Moore, ĐT Anh bây giờ cũng đang có một Harry Kane toàn năng để kỳ vọng. Anh đã cho mọi người thấy tấm băng đội trưởng không phải là gánh nặng đối với mình. Kane không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một tiền đạo (6 bàn sau 4 trận), mà anh còn kiến tạo cơ hội cho đồng đội, cũng như kết nối các vệ tinh xung quanh.

    Harry Kane: Một “Bobby Moore” khác của ĐT Anh - Bóng Đá

     Liệu đội trưởng H.Kane có làm được điều tương tự ở World Cup 2018?

    Quan trọng hơn cả, chân sút 24 tuổi chính là điểm tựa lớn cho Tam Sư ở World Cup năm nay. Bản lĩnh của anh luôn được thể hiện đúng lúc trong những thời điểm mà đội bóng khó khăn hoặc những khi đồng đội của anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn một cách khó tin nhất.

    Cú đúp giúp Tam Sư khai màn giải đấu bằng chiến thắng 2-1 không hề dễ dàng trước Tunisia, sút quả phạt đền mở tỷ số cho ĐT Anh và nhận trọng trách sút quả luân lưu đầu tiên ở loạt “đấu súng” cân não, mở đường cho thắng lợi 4-3 của Tam Sư trong trận cầu căng thẳng với Colombia ở vòng 1/8. Tất cả những điều ấy đã toát lên ở Harry Kane hình ảnh của một thủ lĩnh tinh thần, người luôn giữ được tinh thần chiến đấu cùng sự tỉnh táo trong mọi tình huống.

    Nếu trước giải đấu, việc Southgate trao băng thủ quân cho Harry Kane gây tranh cãi bao nhiêu, thì bây giờ có thể nói đó là quyết định đúng đắn nhất của vị chiến lược gia trẻ tuổi này. Harry Kane bây giờ giống như một ngọn hải đăng để đồng đội nhìn vào khi mất phương hướng. Và người hâm mộ có thể tin tưởng rằng chân sút 24 tuổi sẽ giống như huyền thoại Bobby Moore, trở thành nguồn cảm hứng cho người Anh mơ về một chiến tích kỳ vĩ ở World Cup năm nay.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:45 07/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...