MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Harry Kane - Từ vua phá lưới World Cup thành tiền đạo vô hại

    14:22 Chủ nhật 16/09/2018

    Là người hùng, Kane cũng cần được nghỉ ngơi. Tottenham đã thua trong ngày chân sút số 1 của họ chơi tệ. Một lần nữa, HLV Pochettino đã phớt lờ những lời cảnh báo.

    "Tottenham lại rơi vào vũng lầy", báo Independent của Anh bình luận sau trận Tottenham thua Liverpool 1-2 ở vòng 5 Premier League hôm 15/09 ngay trên sân nhà Wembley.

    Màn trình diễn kém cỏi của Spurs trước đại diện vùng Merseyside có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, khi “Gà trống" để đối thủ áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, việc sa sút Kane không phanh là điều được dự báo từ trước.

    Harry Kane - Từ vua phá lưới World Cup thành tiền đạo vô hại - Bóng Đá

     Harry Kane đang đánh mất chính mình trong giai đoạn đầu mùa.

    Harry Kane đang bị đuối?

    Màn trình diễn của Kane ở trận gặp Liverpool được trang Football Paradise mô tả là "kém cỏi nhất trong nhiều năm trở lại đây". Không ghi bàn, không kiến tạo và không đóng góp hiệu quả vào lối chơi là những gì trang tin này đánh giá về Kane.

    Theo thống kê từ Opta, Kane là người chạm bóng ít nhất trên sân trong số 22 cầu thủ thi đấu. Anh đói bóng, phải lùi khá sâu tìm bóng, nhưng không hiệu quả. Cả trận, chân sút giành Chiếc giày vàng World Cup 2018 chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm Liverpool cùng 1 cú sút.

    Anh được tờ Daily Mail của Anh chấm 5,5 điểm sau trận (nằm trong số 3 cầu thủ có điểm thấp nhất).

    Trước trận, hầu hết chuyên gia và báo chí Anh đều khuyên HLV Pochettino nên cho Kane nghỉ ngơi, dù từ trước đến nay tiền đạo này vẫn được biết đến như một cầu thủ có lối sống mẫu mực và sức khỏe vào loại hoàn hảo.

    Harry Kane - Từ vua phá lưới World Cup thành tiền đạo vô hại - Bóng Đá

     Biểu đồ nhiệt cho thấy, Harry Kane xuất hiện ở nhiều vị trí trên sân. Anh chỉ chạm bóng 22 lần. Nỗ lực đó vô hại trước Liverpool.

    Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh đã không có kỳ nghỉ thật sự nào kể từ mùa hè năm 2015, anh đã trải qua 176 trận đấu liên tiếp, kể từ vòng loại EURO 2016 đến vòng chung kết World Cup 2018.

    Cho tới lúc này, Kane đã chơi trọn vẹn cả 5 trận đấu của Tottenham từ đầu mùa. Cựu cầu thủ Craig Bellamy còn lo ngại Kane “có thể bị chấn thương” vì đã đi thẳng từ World Cup 2018 đến các trận đấu với cường độ cao ở Premier League mà không được nghỉ ngơi hoàn toàn.

    Nên nhớ rằng vào tháng 3/2018, Kane đã tái phát chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, trước khi kịp trở lại cho World Cup.

    Harry Kane - Từ vua phá lưới World Cup thành tiền đạo vô hại - Bóng Đá

     Harry Kane cần được nghỉ ngơi.

    Kỳ vọng nhiều, thất vọng nhiều

    Không khó để nhận ra rằng HLV Pocheitino biết sự quá tải của cậu học trò cưng, tuy nhiên, việc Kane quá quan trọng với Tottenham khiến ông không dám hy sinh.

    Kane là trung phong hay nhất của bóng đá Anh, thậm chí là của cả giải đấu vào thời điểm hiện tại. Khả năng săn bàn, đóng góp vào lối chơi chung quá tốt của mũi nhọn này khiến anh phải gánh quá nhiều trách nhiệm.

    6 bàn thắng ở World Cup 2018 có vẻ không giúp nhiều cho Kane trong giai đoạn đầu mùa giải. Không chỉ bị vắt kiệt về mặt thể chất trong các trận đấu, Kane giờ còn mang trọng trách vô hình là “siêu tiền đạo mới của bóng đá Anh”, người Anh đầu tiên sau 32 năm giành danh hiệu vua phá lưới World Cup, kể từ Gary Lineker năm 1986.

    Đầu tháng 9, một hãng thể thao đã thiết kế riêng cho Kane một mẫu giày 'vàng' giống y hệt giải thưởng vua phá lưới ở World Cup 2018 với dòng chữ "Leader - thủ lĩnh' dành tặng chân sút này.

    Kane tịt ngòi kể từ đó đến nay, cùng những màn trình diễn được xem là "thảm họa", so với phong độ chói sáng và ổn định trước đó. Tờ Daily Mail sau trận Tottenham và Liverpool nhận xét: "Harry Kane mệt mỏi. Tottenham mệt mỏi. Đối thủ của họ, Liverpool thì không."

    Sự sa sút của Kane là lời cảnh báo đối với người Anh và CLB Tottenham. Rất nhiều ngôi sao đã sa sút không phanh, khi bị vắt kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần.

    Tài năng của Harry Kane khiến anh xứng đáng mang trọng trách trở thành người hùng, nhưng cũng đừng để anh phải mang quá nhiều gánh nặng oằn vai.

    Vũ Duy | 10:47 16/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...