MỚI NHẤT :
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Hansi Flick thừa nhận vị trí cần bổ sung, liệu Bayern có kích hoạt 'bom tấm' ở phiên chợ Đông?

    15:59 Thứ năm 02/01/2020

    BongDa.com.vn Hansi Flick vừa tiết lộ vị trí mà ông muốn Bayern Munich bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Bayern Munich có một số vấn đề cấp bách có thể được giải quyết bằng cách ký hợp đồng với các cầu thủ. Vẫn còn phải xem liệu đội bóng sẽ chờ đến mùa hè để cải thiện đội hình hay không, hãy tìm kiếm các lựa chọn trong tháng này để Bayern có đội hình mang tính cạnh tranh cao. 

    Vị trí tiền vệ là một trong những vấn đề quan trọng của Bayern vào đầu mùa giải. Die Roten đã được liên kết mạnh mẽ với Marc Roca của Espanyol vào mùa hè nhưng việc chuyển nhượng lại không xảy ra. Cuối cùng, nhà ĐKVĐ Bundesliga ký hợp đồng với tiền vệ Mickael Cuisance - nhưng cầu thủ này là người thay thế Renato Sanches hơn là sự bổ sung cho vị trí số 6. 

    Joshua Kimmich bắt đầu mùa giải trong vai trò tiền vệ vì hàng phòng ngự có nhiều lựa chọn mà ở đó Benjamin Pavard đang là sự thay thế cho Kimmich. Việc chuyển sang thi đấu ở hàng tiền vệ đang giúp Kimmich thi đấu thăng hoa và giúp Bayern thi đấu ổn định hơn. 

    Hansi Flick muốn bổ sung hậu vệ phải - Bóng Đá

     Kimmich đang là "trò cưng" của Flick.

    Hansi Flick cũng muốn Kimmich tiếp tục thi đấu ở vị trí này. Điều đó có thể tiếp tục nếu Bayern ký hợp đồng với một hậu vệ phải để cho phép Kimmich chơi ở vị trí tiền vệ và Pavard được quay lại vị trí sở trường là trung vệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Kicker, Flick đã ca ngợi Kimmich và thừa nhận CLB cần phải ký hợp đồng với một hậu vệ phải mới.

    "Kimmich đã chơi ở vị trí số 6 và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai cho đội tuyển quốc gia. Cậu ấy vẫn còn nhiều tiềm năng trong vai trò tiền vệ phòng ngự, cậu ấy thậm chí còn thi đấu tập trung hơn ở đó. Cậu ấy có thể đọc trận đấu và có những lựa chọn tốt trong việc tấn công lẫn phòng thủ.

    Benjamin Pavard làm tốt ở mọi vị trí nhưng tốt nhất vẫn là trung vệ. Vì vậy, một tùy chọn bổ sung ở vị trí hậu vệ phải sẽ là hữu ích."

    Bayern đang phải chịu đựng "cơn bão" chấn thương ở hàng phòng ngự. Niklas Sule ngồi ngoài đến tháng 6, Lucas Hernandez đã không thi đấu trong 2 tháng qua. Điều này đã khiến Bayern phải đẩy Pavard sang thi đấu ở hậu vệ phải thay vì trung vệ. Một hậu vệ phải mới cập bến Allianz Arena sẽ giúp Bayern giải quyết vấn đề và cho các cầu thủ trở về vị trí thi đấu tốt nhất của mình. 

    Hansi Flick muốn bổ sung hậu vệ phải - Bóng Đá

     Flick muốn Bayern chiêu mộ hậu vệ phải.

    Trong trương hợp khác, Kimmich sẽ thi đấu ở tiền vệ bằng cách đưa Pavard thi đấu ở hậu vệ phải trên cơ sở lâu dài. Khi đó, Bayern sẽ tìm kiếm một trung vệ trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng suy cho cùng, Die Roten cần phải bổ sung cầu thủ cho hàng phòng ngự để đảm bảo Kimmich được thi đấu trên hàng tiền vệ.

    Thời gian gần đây, Bayern được đồn đoán là quan tâm đến Joao Cancelo và Benjamin Henrichs ở vị trí hậu vệ phải. Ở trung vệ là Unai Nunez của Athletic Bilbao. Và hãy cùng chờ xem, liệu có thương vụ nào xảy ra hay không?

    Văn Phi | 15:29 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...