MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Hàng thủ tệ hại, Arsenal sẽ tái chiêu mộ "gã khổng lồ" Les Bleus

    11:49 Thứ tư 20/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates sẽ có một mùa hè bận rộn để nghĩ tới việc mua sắm, và chắc chắn Steven N'Zonzi vẫn là cái tên gây chú ý vào thời điểm đó.

    Mùa hè năm ngoái là quãng thời gian Arsenal thực sự theo đuổi ngôi sao người Pháp, nhưng không hiểu lý do vì sao cuối cùng anh lại chọn AS Roma là bến đỗ tiếp theo sau khi quyết định rời Sevilla. Thương vụ diễn ra chớp nhoáng vào những ngày cuối của TTCN.

    Tưởng như mọi động thái liên quan đến Stven N'Zonzi sẽ khép lại vì bản hợp đồng mới với đại diện tại Serie A và thực tế không hề có bất cứ tin đồn nào diễn ra vào kỳ chuyển nhượng gần nhất. Tuy nhiên, tờ Mirror UK mới đây đã tuyên bố rằng Arsenal sẽ tái khởi động thương vụ vì 1 lý do.

    Đó là bởi khả năng phòng thủ quá yếu kém của đội bóng đã khiến huấn luyện viên Unai Emery nhớ về N'Zonzi, người từng được ông và Giám đốc bóng đá Monchi (khi đó còn làm việc tại Sevilla, bây giờ là AS Roma) đưa về sân Sanchez Pizjuan vào năm 2015.

    Hàng thủ tệ hại, Arsenal sẽ tái chiêu mộ

     Có rất ít tiền vệ trung tâm sở hữu chièu cao siêu khủng như N'Zonzi - 1m96.

    Đây rõ ràng là quyết định đúng đắn của chiến lược gia người Tây Ban Nha vì Arsenal chắc chắn phải cải thiện hàng phòng ngự, trong khi N'Zonzi sẽ không có giá quá cao ngay cả khi anh còn hợp đồng dài hạn với Roma bởi tuổi tác là một điểm trừ của tiên vệ cao đến 1m96 này.

    Chưa biết liệu thương vụ có thể thành công vào cuối mùa giải hay không, nhưng với ngân sách hạn hẹp cùng với sự am hiểu về tài năng của N'Zonzi, hy vọng Emery cùng các cộng sự có thể chiêu mộ ngôi sao Les Bleus để hiện thực hoá tham vọng tại sân Emirates.

    Vũ Quang Toản | 11:30 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...