MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Hàng công Bayern sẽ ra sao với Leroy Sane?

    00:40 Thứ sáu 02/08/2019

    BongDa.com.vn HLV Niko Kovac của Bayern Munich đang bày tỏ quyết tâm chiêu mộ Leroy Sane từ Man City.

    Leroy Sane đang là mục tiêu săn đón số một của Hùm xám Bayern Munich vào thời điểm này sau khi bộ đôi công thần Arjen Robben và Franck Ribery rời đội chủ sân Allianz Arena. Việc đầu quân cho Bayern sẽ giúp cơ hội được ra sân trong đội hình chính của Sane trở nên nhiều hơn, trong bối cảnh tuyển thủ người Đức thường xuyên dự bị cho Bernardo Silva và Raheem Sterling tại Man City.

    Trước đó vào năm 2016, chính đội bóng nước Đức cũng bày tỏ sự quan tâm của mình cho chân sút 23 tuổi này khi anh rời Schalke 04. Theo tạp chí Focus của Đức đã đưa tin, Bayern muốn ký hợp đồng với Sane và đưa anh đến Munich vào mùa hè năm 2017 nhưng sau đó đã từ bỏ quyết định vì Hùm xám vẫn còn tin tưởng vào khả năng của 2 siêu sao Arjen Robben và Franck Ribery. Thay vào đó, Sane gia nhập đội bóng xứ sương mù Manchester City với giá 50,5 triệu euro vào mùa hè năm 2017.

    Hiện tại, cả Ribery và Robben đều đang bước vào mùa giải cuối cùng của họ tại Bayern, và cả hai đã phải rất vất vả trong mùa giải này để thể hiện những màn trình diễn khiến họ trở thành ngôi sao ở Munich trong mười năm qua. Do đó, Bayern cần một cầu thủ chạy cánh tài năng có khả năng thay thế và gánh vác nhiệm vụ mà bộ đôi huyền thoại trên để lại.

     - Bóng Đá

    Bayern đang theo đuổi Sane.

    Ngôi sao từng chơi cho Schalke sở hữu những gì mà HLV Niko Kovac đang cần. Thứ nhất, Sane còn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường. Thứ hai, hiện tại anh đang là một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Tiếp theo, Sane là tuyển thủ người Đức. Ngoài ra, anh vừa có khả năng săn bàn vừa có khả năng kiến tạo cơ hội cho các chân sút hàng công. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Sane thuận chân trái.

    Mùa giải trước với sự dẫn dắt của HLV Niko Kovac, Bayern thường chơi với sơ đồ đội hình 4-2-3-1, với 2 cánh thường xuyên dâng cao như tiền đạo. Cánh trái là sự xuất hiện của lão tướng Franck Ribery hoặc Kingsley Coman. Tuy nhiên với việc phải chia tay công thần 36 tuổi người Pháp thì hiện tại, Kovac đang phải đau đầu cho việc bổ sung nhân sự cho hành lang này. Ngoài Coman, trong tay Kovac hiện còn có sao trẻ Alphonso Davies. Nhưng chân chạy người Canada còn quá “non” khi chỉ mới 18 tuổi.

    Chính vì thế, nếu có được sự phục vụ của Sane, hàng công của Bayern sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Còn nhớ ở Anh, Sane đã thể hiện phong độ ấn tượng như thế nào khi ghi được 23 bàn thắng cùng 30 đường kiến tạo trong 83 lần được ra sân ở Premier League. Anh có thế mạnh về tốc độ cũng như khéo léo cần thiết của một cầu thủ chạy cánh. Những pha bứt tốc, đảo chân, và sau đó là đường chuyền “chết người” của Sane là vũ khí lợi hại mà người đá cắm trên hàng công của Hùm xám, Robert Lewandowski, sẽ biết phải tận dụng như thế nào. 

     - Bóng Đá

    Sane sẽ giúp Bayern mạnh hơn ở hành lang cánh.

    Đặc biệt, Sane sở hữu lối đá khá giống lão tướng người Hà Lan Arjen Robben, ở tốc độ và cái chân trái rất “ngoan” với những cú sút bóng hiểm hóc. Khi được đá bên cánh phải, Sane cũng hoạt động rất giống người đàn anh, khi thường xuyên xộc vào giữa và tung những cú sút ghim vào góc xa khung thành làm bó tay thủ môn đối phương.

    Leroy Sane còn nhiều thời gian để tiến bộ cũng như mài giũa thêm những kỹ năng thiên tài của mình khi chỉ mới 23 tuổi. Tuyển thủ người Đức chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vấn đề tìm kiếm cầu thủ chạy cánh mà Bayern đang gặp phải.

    Anh Vũ | 00:00 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...