Hakimi: 'Morocco xứng đáng ngẩng cao đầu rời World Cup'
18:27 Chủ nhật 24/06/2018
BongDa.com.vn Sau 20 năm mới có thể giành quyền tham dự World Cup, nhưng đội tuyển Morocco đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Lọt vào một bảng đấu có cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Morocco đã được dự đoán sẽ không thể tiến sâu tại World Cup năm nay. Thực tế họ đã thua ở cả 2 trận đấu đầu tiên trước Iran và Bồ Đào Nha.

Tuy vậy, xét diễn biến các trận, đại diện đến từ châu Phi đã khiến các đối thủ của mình gặp rất nhiều khó khăn. Trong trận ra quân gặp Iran, họ chỉ để thua ở phút bù giờ cuối cùng bởi một pha phản lưới. Thậm chí trong trận đối đầu nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha, Morocco chính là đội đã chơi ép sân gần như cả trận đấu.

Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup (Kì cuối) - Bóng Đá

 Ở tuổi 19, Achraf Hakimi đã có kì World Cup đầu tiên cho bản thân.

Do đó, dù phải sớm chia tay giải đấu, hậu vệ trẻ Achraf Hakimi cho rằng anh và các đồng đội hoàn toàn có thể rời World Cup với thế ngẩng cao đầu, đồng thời họ vẫn sẽ chiến đấu hết mình trong trận cuối gặp Tây Ban Nha.

"Chúng tôi biết mình đã bị loại, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng rời đi trong tâm thế tốt nhất, như một lời cảm ơn đến tất cả những người ủng hộ chúng tôi, không chỉ ở đây mà trên khắp thế giới."

"Tôi biết Tây Ban Nha sẽ chiến đấu để giành vé đi tiếp, họ là một đội bóng xuất sắc với những cầu thủ xuất sắc và là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng chúng tôi vẫn xứng đáng rời đi trong trạng thái tốt nhất."

Lượt trận cuối cùng của bảng B giữa Morocco và Tây Ban Nha sẽ được diễn ra vào 1h sáng 26/6.

Thanh Vũ | 17:50 24/06/2018