MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Hai “siêu ngoại binh” của CLB TPHCM chuẩn bị gặp HLV Miura

    17:06 Thứ ba 05/06/2018

    Tiếp tục theo đuổi mục tiêu tốp 3 V-League 2018, CLB TPHCM chấp nhận trả lương và phí chuyển nhượng cao để chiêu mộ hai “siêu ngoại binh” cho giai đoạn lượt về.

    Renan Marques là cái tên đầu tiên được nhắc đến với mức lương được tiết lộ lên đến 25.000 USD/tháng. Cầu thủ người Brazil đang thi đấu tại Thái Lan trong màu áo CLB Air Force Central.

    Để lấy chân sút mới ghi được 3 bàn sau 12 trận, CLB TP.HCM phải chịu chi cao cho 5 tháng còn lại của mùa giải 2018. Ở tuổi 33, tiền đạo này đang cùng Air Force Central ngụp lặn ở vị trí cuối bảng Thái League với 5 điểm sau 17 vòng đấu.

     - Bóng Đá

     Renan Marques sẽ có mặt tại TP.HCM trong tuần này. Ảnh: Internet.

    Lãnh đạo của CLB TP.HCM cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa ký hợp đồng với Renan Marques. Cậu ấy sẽ qua đây để làm một số thủ tục trước khi trở thành người của đội bóng.”

    Hiện tại, đội bóng của ông Toshiya Miura đang xin thị thực lao động cho Marques và một ngoại binh khác từng chơi bóng ở Bundesliga. Danh tính của chân sút ngày chưa được tiết lộ nhưng giá trị cũng rất cao.

    Đây là hai sự lựa chọn hàng đầu mà đội bóng thành phố lựa chọn bên cạnh cái tên Huỳnh Kesley Alves. Dự kiến trong tuần này, cả hai “siêu ngoại binh” sẽ có mặt tại TP.HCM để HLV Miura xem xét.

    Đặt mục tiêu tốp 3 ở mùa giải này nhưng CLB TP.HCM đang đứng thứ 11 với 11 điểm sau 11 vòng đấu. Họ đang cách đội bóng xếp thứ 3 là Bình Dương 7 điểm và hoàn toàn có khả năng san lấp khoảng cách này.

    Đoàn quân của ông Toshiya Miura gặp vấn đề ở hàng tiền đạo suốt giai đoạn I. Chân sút chủ lực Gustavo Costa dính chấn thương nặng sau khi đá được 2 trận, ghi 1 bàn và trở về nước điều trị.

    Người còn lại là Gonzalo thì không nhập tịch kịp nên phải ngồi ngoài trong thời gian qua. Những chân sút nội như Hải Anh, Quang Nam không gánh được trọng trách ghi bàn. Lúc này, CLB TP.HCM chỉ có 9 bàn thắng, trở thành đội ghi bàn thấp nhất, thua đội cuối bảng Nam Định 1 bàn.

     - Bóng Đá

     HLV Toshiya Miura đau đầu với bài toán trên hàng công. Ảnh: Quang Thịnh.

    Huỳnh Kesley - cầu thủ nhập tịch người Brazil - trở thành phương án dự phòng cho giai đoạn II. Tương lai của đồng đội cũ Công Vinh ở Leixoes SC - Paulo Tavares không mấy sáng sủa.

    V-League vẫn diễn ra khi thị trường chuyển nhượng mở cửa nên CLB TP.HCM sẽ thử hết các phương án có thể. Thời điểm để các đội đăng ký chuyển nhượng từ ngày 12/06 đến 09/07, khoảng 4 tuần.

    Quang Thịnh | 16:21 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...