MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Hai cựu sao "Quỷ đỏ" tái ngộ Van Dijk, sẵn sàng đại chiến với người Đức

    15:53 Thứ năm 05/09/2019

    BongDa.com.vn Hà Lan có buổi tập đầu tiên sau khi tập trung trở lại. Với việc có được lực lượng tốt nhất, thầy trò Ronald Koeman đã sàng hành quân đến Đức.

    Hai cựu sao

     Đội tuyển Hà Lan có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đại chiến với Đức ở vòng loại EURO 2020 vào ngày 7/9 tới.

    Hai cựu sao

     Memphis Depay, cựu cầu thủ của Manchester United hiện đang khoác áo Lyon ở Ligue 1 cũng được triệu tập lên tuyển lần này.

    Hai cựu sao

     Hai người đồng đội cũ trong màu áo Ajax Amsterdam là Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong tỏ ra vui mừng trong ngày tái ngộ lại nhau.

    Hai cựu sao

     Mùa hè vừa qua, De Jong chuyển qua thi đấu cho Barca, trong khi De Ligt cập bến Juventus.

    Hai cựu sao

     ĐT Hà Lan của Ronald Koeman mới chỉ có được 3 điểm sau 2 trận đấu ở vòng loại EURO 2020. Họ để thua Đức 2-3 ở lượt thứ 2 vào tháng Ba vừa qua.

    Hai cựu sao

     Lần triệu tập lần này, Koeman gọi về đầy đủ những hảo thủ của bóng đá Hà Lan như Van Dijk, Strootman, De Ligt, De Jong và Depay.

    Hai cựu sao

     Toàn đội đang khá thoải mái trước chuyến hành quân đến sân Imtech của Đức.

    Hai cựu sao

     Virgil van Dijk là niềm hy vọng số một ở hàng thủ của "Cơn lốc màu da cam". Anh vừa giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, và lọt vào top 3 đề cử giải thưởng The Best của FIFA.

    Hai cựu sao

     Cựu sao "Quỷ đỏ" Daley Blind cũng góp mặt lên tuyển Hà Lan lần này.

    Hai cựu sao

     Trận đấu giữa Đức và Hà Lan diễn ra vào lúc 1h45 ngày 7/9/2019. Sau đó 3 ngày, thầy trò Koeman sẽ đối đầu tiếp với Estonia (10/9).

    Vương Ngọc | 15:10 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...