MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Hai cầu thủ từng khiến Man United "ôm hận" khi để họ rời đi

    21:28 Thứ sáu 23/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Với nhiều lí do khác nhau, hai cái tên này lại tỏa sáng khi rời khỏi Old Trafford.

    Trong quá khứ, Manchester United chứng kiến không ít bản hợp đồng thảm họa như Kleberson, Bebe hay Gabriel Obertan. Được kì vọng lớn, nhưng cuối cùng từng người trong số họ lại chỉ mang đến sự thất vọng. Bên cạnh đó, cũng có những cái tên khiến Quỷ đỏ phải hối hận sau khi để họ rời khỏi Old Trafford.

    Wilfried Zaha

    Từng được coi là bản hợp đồng thất bại nhất của Sir Alex khi ông còn tại vị ở Man United, Zaha chuyển tới Old Trafford từ Crystal Palace với giá 15 triệu bảng vào năm 2013, nhưng chỉ có đúng 4 lần ra sân. Anh liên tục bị đem cho mượn tại Crystal Palace và Cardiff City, trước khi được đội chủ sân Selhurst Park mua đứt với giá 3 triệu bảng.

    Quãng thời gian đen tối tại Old Trafford đã kết thúc, nhưng "tiếng xấu" thì vẫn đeo bám Zaha bởi bê bối tình cảm với con gái của HLV David Moyes, dù không ai trong cuộc lên tiếng thừa nhận. Hơn nữa, đây được xem là lí do khiến Zaha không được những đội bóng lớn để mắt đến dù vừa trải qua một mùa bóng bùng nổ.

     - Bóng Đá

     Zaha bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Man United.

    Mùa trước, tiền đạo này sánh ngang với Eden Hazard, trở thành một trong những cái tên luôn khiến mọi hậu vệ phải khiếp sợ khi đối mặt. Anh là trụ cột và ngòi nổ nguy hiểm nhất của Crystal Palace, với 10 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo tại Premier League, những con số khiến anh lọt vào tầm ngắm của Arsenal và Everton.

    Nếu như Quỷ đỏ để Zaha đi với giá 3 triệu bảng, thì hiện tại Crystal Palace đang định giá anh ở mức...hơn 100 triệu bảng. Dĩ nhiên cả hai đội bóng trên đã nhanh chóng rút lui, và Pháo thủ chuyển mục tiêu của mình sang Nicolas Pepe. Dù được nhiều chuyên gia đánh giá rằng đủ khả năng thi đấu tại những đội bóng lớn, nhưng có lẽ họ vẫn còn "e ngại" bởi danh tiếng của Zaha.

    Paul Pogba

    Tiền vệ người Pháp không "vừa mắt" Sir Alex, và buộc phải chuyển sang Juventus với mức giá 0 đồng. 5 năm sau, Quỷ đỏ sửa sai bằng cách bỏ ra...105 triệu euro để mang anh về lại Old Trafford, biến Pogba thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó.

    Pogba đã có 4 mùa bóng chơi cho Juventus. Trong quãng thời gian này, anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng thành Turin có 4 danh hiệu Scudetto và một lần lọt vào chung kết Champions League. Dù vậy, Pogba không thể hiện đúng như kì vọng tại Man United, và thường xuyên phải nhận những lời chỉ trích từ chính người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Pogba lại có khả năng rời khỏi Old Trafford.

    Hiện tại, đến lượt Juventus muốn mang anh trở lại Serie A, trong khi đó Real Madrid vẫn đang cố gắng chiêu mộ mục tiêu số 1 của HLV Zinedine Zidane.

    Huỳnh Phong | 21:20 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...