MỚI NHẤT :
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • HAGL thi đấu dưới mức trung bình trước Long An

    23:53 Chủ nhật 17/09/2017

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng các cầu thủ HAGL đã thi đấu với phong độ không cao, mắc sai lầm ở trận thua Long An 1-2 trên sân nhà chiều 17/9.

     - Bóng Đá

     

    Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Minh Phương cùng CLB Long An. Ông lên dẫn dắt đội nhà từ trận thua HAGL 0-3 ở vòng 7. Sau 11 vòng đấu, Minh Phương mới giúp đội nhà có được trận thắng quan trọng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

    “Trận này, cầu thủ HAGL thi đấu không tốt. Họ đã mắc lỗi ngay ở bàn thua đầu tiên, không tập trung và chơi dưới mức trung bình. Trong hiệp 2, chúng tôi phải sử dụng nhiều bóng dài khi đối phương phòng ngự chặt chẽ, chủ động giảm nhịp độ trận đấu cũng như câu giờ,” HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

    Trận này, đội bóng của bầu Đức tiếp tục không có sự phục vụ của Văn Thanh, Tuấn Anh do chấn thương. Những thành viên khác vừa dự SEA Games trở về như Công Phượng, Văn Toàn được tin dùng. Tuy nhiên, HLV Quốc Tuấn nhìn nhận phong độ của Văn Toàn chưa được tốt nhưng vẫn phải đưa anh vào sân từ ghế dự bị để hy vọng tạo ra đột biến.

     - Bóng Đá

      Long An (áo đỏ) có chiến thắng nhưng chưa thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng.

    Điều đặc biệt là chiến thắng của Long An có sự giúp sức của hai cầu thủ HAGL. Tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Lương Hoàng Nam được HLV Minh Phương mượn về từ chính đội bóng phố núi để thi đấu từ giai đoạn 2. Họ nhanh chóng trở thành những nhân tố trụ cột ở tuyến giữa của Long An.

    Thua đội bét bảng, HAGL chỉ có thể tự trách mình. Nhìn chung, phong độ của họ khá thất thường. Đội bóng của bầu Đức có những trận thắng bùng nổ, nhưng ngay sau đó lại để thua rất đáng tiếc. Điều khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn lo nhất là các trụ cột vẫn chưa lấy lại được cảm giác chơi bóng tốt nhất sau SEA Games.

    Về phần Long An, chiến thắng này chưa thể giúp họ cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên, HLV Minh Phương cho biết toàn đội sẽ nỗ lực đến phút chót. Ông nói: “Long An đã thi đấu với tinh thần cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều này ở các trận còn lại của mùa giải. Cảm giác chiến thắng các cầu thủ sẽ lấy lại tinh thần sau thời gian dài chỉ quen hòa và thua."

    Vòng đấu kế tiếp, HAGL sẽ làm khách trên sân của TP.HCM. Còn Long An sẽ trở về nhà gặp CLB Khánh Hòa.

    Highlights Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thua CLB Long An Có lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng CLB Quảng Ninh ở vòng đấu trước, nhưng HAGL bất ngờ thua đội cuối bảng Long An 1-2.

    * Ảnh: AT.

    Tây Nguyên | 20:17 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...