MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • "HAGL là đối thủ xứng tầm với Viettel lẫn Hà Nội, nhưng... "

    18:06 Thứ hai 02/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu HLV U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã có những nhận định về sự đi xuống của HAGL tại mùa giải 2020.

    Dù đã sớm trụ hạng ở V-League 2020, nhưng trong những vòng đấu vừa qua, HAGL lại thể hiện một bộ mặt rệu rã và bỗng dưng trở thành 1 kẻ "lót đường" ở nhóm A (nhóm tranh ngôi vô địch). Cụ thể, đội bóng Phố Núi đã trải qua chuỗi 5 trận toàn thua kể từ khi giai đoạn II bắt đầu.

    Trước tình cảnh kể trên của đội chủ sân Pleiku, mới đây, trên trang cá nhân, cựu HLV U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã nhận định: "Ngoài một CLB Hà Nội và một Viettel thật sự đáng xem ở V-League năm nay thì HAGL đáng lẽ phải là một đối thủ xứng tầm đúng với chất lượng cầu thủ đang có. Thời gian cứ trôi qua ,thật tiếc cho các bạn ấy."

    HAGL đang trải qua chuỗi trận bết bát tại giai đoạn II V-League 2020.

    Đó là một bình luận rất sát về thực lực của các cầu thủ HAGL. Có thể thấy, trong tay của HLV Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn là những tuyển thủ quốc gia như Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, ngoài ra còn có Bảo Toàn, Quang Nho,... Song tất cả vẫn chưa giúp HAGL có được tín hiệu khởi sắc ở giai đoạn II.

    Ở mùa giải này, họ có thêm sự bổ sung đáng chú ý là Memovic Damir cho hàng thủ và cựu thủ môn ĐT Việt Nam Trần Bửu Ngọc. Nhưng phong độ thất thường ở một số vị trí đã khiến họ tự đánh mất mình trước những đối thủ có quyết tâm giành ngôi vô địch như Viettel, Hà Nội, Sài Gòn FC hay Than Quảng Ninh

    Đăng Huy | 17:36 02/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...