MỚI NHẤT :
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • HAGL chia tay "chân gỗ" Rimario

    08:31 Thứ năm 28/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với phong độ tệ hại ở giai đoạn lượt đi V-League 2018 và hai trận đầu của giai đoạn lượt về, tiền đạo người Jamaica - Rimario đã chính thức bị HAGL thanh lý.

    Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tiền đạo sinh năm 1994 - Rimario Gordon đã gửi lời chúc và nói lời chia tay đội bóng phố núi sau 3 vòng đấu của giai đoạn lượt về V-League 2018.

    "Bạn sẽ không thể nào có được thêm những người bạn thân thiết như thế này. 6 tháng vừa qua là khoảng thời gian tuyệt đẹp trong cuộc đời tôi. Tôi đã được thi đấu trong một đội bóng có tổ chức và có rất nhiều ngôi sao. Dù phải chia tay nhau nhưng tôi chúc các bạn sẽ thi đấu thật tốt trong những trận đấu còn lại của mùa giải," Gordon gửi lời chúc đến các cầu thủ HAGL.

    HAGL chia tay

    Ngoại binh Rimario chính thức chia tay HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    Được biết, ngoài việc tiến hành thanh lý hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1994, quốc tịch Jamaica thì đội bóng phố núi đã tiến hành thanh lý trung vệ Kim Jin-seo, người từng được kỳ vọng sẽ bổ sung sự vững chắc cho hàng thủ đội bóng nhưng tất cả những gì anh mang lại chỉ là nỗi thất vọng.

    Bộ đôi ngoại binh Rimario và Kim Jin-seo được ban lãnh đạo CLB HAGL đưa về trong giai đoạn đầu V-League 2018. Chơi trên hàng công của đội bóng chủ sân Pleiku, thế nhưng Rimario đã mang đến nhiều thất vọng. Cụ thể sau 16 vòng đấu, Rimario vẫn tịt ngòi, thậm chí cầu thủ sinh năm 1994 còn kém cả hiệu xuất ghi bàn của Văn Toàn (3 bàn), Xuân Trường (4 bàn), Minh Vương, Công Phượng (6 bàn).

    Trong khi đó, trung vệ Hàn Quốc Kim Jin-seo tuy có thể hình và thể lực khá tốt nhưng tỏ ra thiếu chắc chắn trong những pha xử lý cuối cùng. Thậm chí Kim Jin-seo không cho thấy rõ sự khác biệt của một ngoại binh với những Đông Triều, Tăng Tiến, Văn Hạnh hay A Sân ở hàng thủ HAGL.

    HAGL chia tay

    Các cầu thủ HAGL đang có phong độ tốt ở V-League 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Như vậy, sau khi không tiếp tục ký hợp đồng với hai ngoại binh, CLB bóng đá HAGL cũng đã nhanh chóng tìm được hai ngoại binh khác cho giai đoạn lượt về V-League 2018. Đó là tiền đạo Osmar đã góp mặt trong trận HAGL thắng Sài Gòn FC. Người còn lại là trung vệ Vincent Bossou, cầu thủ từng chơi cho B.Bình Dương trước đây sẽ ra mắt ở trận HAGL làm khách tại sân Quảng Nam ở vòng 17 vào ngày 01/07 tới.

    Sau hai trận đấu được chơi trên sân nhà HAGL đã có được 6 điểm với chiến thắng 3-2 trước Sài Gòn FC và 4-0 trước Than Quảng Ninh. Sau 16 vòng đấu ở V-League 2018, HAGL có được 23 điểm tạm xếp vị trí thứ 6.

    HAGL chia tay

     HAGL đang xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu V-League 2018. 

    Phương Nam | 08:00 28/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...