MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • HAGL bổ nhiệm cựu HLV tuyển Campuchia làm thành viên BHL

    14:00 Thứ sáu 28/12/2018

    Ông Lee Tae-hoon trở thành người Hàn Quốc thứ 3 làm bóng đá ở Việt Nam sau HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo và ông Chung Hae-seong tại CLB TP.HCM.

    Để chuẩn bị cho mùa giải mới, HAGL bắt đầu bằng giải giao hữu BTV Cup lần thứ 19 ở Bình Dương. Tại đây, đội bóng phố núi giới thiệu một nhân vật mới trong thành phần ban huấn luyện. Đó là ông Lee Tae-hoon.

    CLB HAGL cho biết: “Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội bóng trong mùa giải mới, chúng tôi ký hợp đồng một năm với ông Lee Tae-hoon. Ông ấy sẽ là một thành viên trong ban huấn luyện chứ không phải giám đốc kỹ thuật. Huấn luyện viên trưởng vẫn là ông Dương Minh Ninh.”

    HAGL bổ nhiệm cựu HLV tuyển Campuchia làm thành viên BHL - Bóng Đá

     Ông Lee Tae-hoon trong màu áo HAGL ở giải BTV Cup lần thứ 19.

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc sinh năm 1961. Sự nghiệp huấn luyện của ông gắn liền với bóng đá Campuchia từ 2010 đến 2017, qua đủ cấp độ như đội tuyển Campuchia đến đội U16.

    Ở AFF Cup 2016, Campuchia do ông Lee Tae-hoon dẫn dắt thua Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng với tỷ số 1-2 ở vòng bảng. Campuchia bị loại từ vòng bảng, không có điểm nào sau 3 trận toàn thua. Thời gian làm việc ở tuyển Campuchia, ông Lee có 12 chiến thắng, 20 trận thua, 3 trận hòa.

    Khi còn là cầu thủ, Lee Tae-hoon là một tiền vệ có khuynh hướng chơi tự do. Ông được đánh giá là thi đấu kết hợp giữa thể lực và kỹ thuật khéo léo. Điểm yếu của ông có lẽ là việc chưa từng làm việc ở một CLB bất kỳ nào.

    HAGL bổ nhiệm cựu HLV tuyển Campuchia làm thành viên BHL - Bóng Đá

     Ông Chung Hae-seong chia tay HAGL sau một mùa giải không thành công.

    Trước đó, HAGL đã nói lời chia tay với Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong sau một năm. Cựu trợ lý của Guus Hiddink chỉ giúp HAGL về thứ 10 trong khi mục tiêu đề ra ban đầu là nằm trong tốp 5 V.League 2018.

    Như vậy lúc này có đến 3 HLV Hàn Quốc đang làm việc ở Việt Nam. Người đang thành công nhất là ông Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam, tiếp theo là ông Chung Hae-seong và mới đây là Lee Tae-hoon.

    Quang Thịnh | 11:00 28/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...