MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • HAGL bay vào Top 4: "Đám trẻ" nhà bầu Đức đã lớn?

    09:32 Thứ bảy 02/06/2018

    BongDa.com.vn HAGL đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các ông lớn lần lượt từ SLNA đến FLC Thanh Hóa, rất có thể khi trở về sân nhà Pleiku, đội khách TP.HCM sẽ là một nạn nhân tiếp theo của đội bóng phố núi ở V-League 2018

    Sau 10 vòng đấu của V-League 2018, HAGL chính thức bay vào Top 4 với 16 điểm, xếp trên cả ĐKVĐ Quảng Nam FC, ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa hay các ông lớn như SHB Đà Nẵng, SLNA. So với những mùa giải trước, HAGL của V-League 2018 đã hiện đại, cứng cáp và khó đánh bại hơn bao giờ hết.

    HAGL bay vào Top 4:

    Công Phượng và đồng đội ở HAGL đang tạo ra rất nhiều dấu ấn ở mùa giải 2018. Ảnh: Đình Viên. 

    Ở vòng 9 V-League, sau thất bại 0-1 trước HAGL trên sân Peliku, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA phải ngạc nhiên thốt lên rằng: "Sự thật mà nói HAGL hiện tại đã trưởng thành rất nhanh, họ bắt kịp với xu thế của V-League. Ngoài những cái tên có thể mang đến sự đột biến như Xuân Trường - Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh,..thì HAGL hiện tại đã kinh nghiệm hơn rất nhiều, họ biết chơi tiểu xảo câu giờ và biết gây ức chế cho đối phương."

    Thực tế, những gì ông thầy xứ Nghệ nói chẳng có gì là sai, bởi trong cuộc sống nói chung và đời sống bóng đá nói riêng thì sự va đập sẽ giúp con người ta lớn dần và trưởng thành nhiều hơn, CLB bóng đá HAGL cũng không nằm ngoài những yếu tố ấy. Phải khẳng định rằng dưới triều đại của HLV Dương Minh Ninh và Giám đốc kĩ thuật Chung Hea-soung, đội bóng phố núi thể hiện thứ bóng đá rất khoa học và hiện đại.

    Với lịch thi đấu dày đặc từ Cup Quốc gia đến V-League nhưng HAGL đã thể hiện bộ mặt khác hẳn so với các mùa giải trước đó. Họ hòa với tổng tỉ số 3-3 cùng Hà Nội FC ở tứ kết, chấp nhận chia tay Cup Quốc gia 2018 bằng quy luật tính bàn thắng sân khách và sân nhà với đội bóng có 10 trận bất bại ở V-League là Hà Nội FC.

    Ở lại với sân chơi V-League, trong 5 trận đấu gần đây nhất HAGL đều bất bại, phong độ chói sáng của Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường,.. đã giúp đội bóng này giành 3 chiến thắng trước các ông lớn của V-League như SHB Đà Nẵng, SLNA và FLC Thanh Hóa.

    Rất nhiều người đặt câu hỏi, với HAGL ở thời điểm hiện tại, liệu đám trẻ nhà bầu Đức đã thật sự lớn? Bởi trước đó, dưới triều đại HLV Nguyễn Quốc Tuấn mùa giải 2017, HAGL cũng đã có thành tích 4 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, đến hết giai đoạn lượt đi thì đội bóng phố núi đối diện với cuộc chiến trụ hạng. 

    HAGL bay vào Top 4:

    HAGL đang hướng đến mạch 6 trận bất bại ở V-League 2018 khi chỉ đối đầu với TP.HCM vòng 11. Ảnh: Đình Viên. 

    Nhìn qua mùa giải 2018, HAGL đã có một bộ mặt hoàn toàn khác. Điểm khác cơ bản nhất của đội bóng phố núi là họ thay đổi lối chơi, cách tiếp cận trận đấu. HAGL hiện tại không cần hoa mỹ, mãn nhãn và cầm nhiều bóng hơn đối phương nữa. Điều HAGL cần chính là việc họ tận dụng được cơ hội và cực kỳ nguy hiểm trong các đường phản công.

    Hai bàn thắng vào lưới SLNA và FLC Thanh Hóa để giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh có được 6 điểm ở hai vòng đấu gần đây là minh chứng rõ ràng nhất. Trận đấu gặp SLNA vòng 9, Xuân Trường và Triệu Việt Hưng đã cụ thể pha đá phạt bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trên sân Thanh Hóa, đội bóng phố núi cũng kết liểu đối phương bằng pha phản công nhanh, Xuân Trường chọc khe cho Công Phượng, tiền đạo số 10 HAGL cũng tạo siêu phẩm duy nhất của trận đấu.

    Điều thật sự đặc biệt với HAGL ở thời điểm này là họ tạo ra thành quả và bảo vệ thành quả rất tốt. Hai bàn thắng, tạo nên chiến thắng tối thiểu của HAGL trước đội bóng xứ Thanh và xứ Nghệ đều đến từ 45 phút đầu tiên, Công Phượng ghi bàn phút 15, Triệu Việt Hưng phút 26. Nếu trước kia ai xem HAGL thi đấu, họ có bàn thắng sớm thì cuối trận chỉ biết hòa và thua. Thế nhưng, mùa giải năm nay, HAGL đã thay đổi hoàn để xuyên thủng mảnh lưới của Văn Tiến hay Văn Trường đối thủ phải trải qua hành trình khá vất vả, thậm chí là không thể.

    HAGL bay vào Top 4:

    Người hâm mộ bóng đá phố núi đang rất tự hào về đội bóng con cưng HAGL của họ. Ảnh: Đình Viên.

    Nói như HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa, HAGL đang có phong độ rất tốt, họ có những cầu thủ trẻ còn đam mê nhiệt huyết và biết tạo nên sự khác biệt. Vậy nên, ở thời điểm này rất khó để đánh bại họ. Vòng 11 tới, HAGL sẽ được trở về sân nhà Pleiku, tiếp đón CLB TP.HCM, chắc chắn người hâm mộ bóng đá phố núi và chính các cầu thủ HAGL đang hướng đến một chiến thắng tiếp theo cho đội nhà. 

    Đình Viên | 08:40 02/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...