MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • HAGL báo tin mừng: Tuấn Anh chuẩn bị tái xuất

    21:46 Thứ ba 14/02/2017 | 2

    CLB HAGL vừa thông báo tin vui, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã bình phục đáng kể chấn thương đầu gối và ngày tái xuất sân cỏ sẽ không còn xa nữa.

    Theo tiết lộ với báo chí của trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, chấn thương của Tuấn Anh đang tiến triển rất nhanh theo chiều hướng tích cực:

    "Tiến trình hồi phục chấn thương của Tuấn Anh rất khả quan. Cậu ấy đã có thể tập với bóng, rê dắt nhẹ và phất dài. Mặc dù vậy, HAGL chưa ấn định ngày Tuấn Anh trở lại, tránh khiến cầu thủ này bị áp lực, trường hợp của Tuấn Anh cần thận trọng tối đa, chỉ khi nào hồi phục hoàn toàn chúng tôi mới để cậu ấy ra sân.” 

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, không muốn những sự việc đáng tiếc xảy ra với Tuấn Anh, BLĐ CLB HAGL vẫn quyết định cho tiền vệ này nghỉ ngơi nhiều hơn. Trước đó, Tuấn Anh đã được đặc cách không phải hội quân sớm cùng đồng đội sau Tết âm lịch thế nhưng cầu thủ người Thái Bình vẫn có mặt tại Hàm Rồng đúng lịch trình hội quân cùng đội bóng để tập luyện và hy vọng sớm trở lại. 

    Sở dĩ chấn thương của Tuấn Anh hồi phục nhanh chóng là bởi trong thời gian qua, HAGL đã rất chú trọng công tác điều trị cho anh. Đích thân bầu Đức đã ra chỉ thị, Tuấn Anh phải nghỉ ngơi điều trị thêm nhằm có được thể trạng tốt nhất khi trở lại.

    Sau thời gian ngắn hội quân, chấn thương của Tuấn Anh đã bình phục tốt hơn nhiều nếu chưa muốn nói là đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại tiền vệ quê Thái Bình đã tập sút xa với trái bóng, chuyền ngắn với cường độ ngày một tăng lên. Nhằm tránh những điều đáng tiếc xảy ra, BHL sẽ tránh va chạm tối đa cho Tuấn Anh.

    "Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn, tinh thần của cậu ấy đang rất tốt. HAGL vẫn giữ nguyên quan điểm từ đầu là coi Tuấn Anh như “của để dành” cho SEA Games, hy vọng cậu ấy sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao và có thể chơi tốt ở SEA Games vào giữa năm nay."

    Lâm Anh | 10:33 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...